Đời sống
Chuyển đổi số y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Thực hiện chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều ứng dụng công nghệ trong quản lý hành chính, kinh tế, đời sống.

Trong đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đã và đang được triển khai mạnh mẽ tại các cơ sở y tế với nhiều mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Ghi nhận tại khu vực tiếp nhận khám sức khỏe cho những trường hợp có nhu cầu đổi giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, chỉ cần trình căn cước công dân, giấy phép lái xe cũ và ảnh thẻ tại Tổ tiếp nhận, người dân sẽ được hướng dẫn khám sức khỏe và dữ liệu được liên thông lên Cổng dịch vụ công quốc gia để đổi giấy phép lái xe. Sau đó, người dân sẽ được nhận bằng lái xe mới ngay tại nhà. Việc tích hợp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm y tế này được triển khai theo hình thức trực tuyến mức độ 4, toàn bộ hồ sơ được giải quyết trong vòng 5 ngày.

Anh Võ Nguyên Long – Thành phố Đà Nẵng: “Vừa khám y tế vừa hỗ trợ cho công dân, người dân đăng ký luôn trực tuyến thì đỡ tốn thời gian rất là nhiều.” Anh Nguyễn Trần Kiên – Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng: “Hỗ trợ đăng ký cấp đổi trên cổng dịch vụ công thì ưu tiên là người có định danh mức 2. Nếu như không có tài khoản định danh mức 2 thì hỗ trợ đk qua cổng dịch vụ công bằng số điện thoại hoặc thẻ BHYT. Còn nếu như không có số đt, thẻ BH luôn thì có thể đk qua chữ ký số của VNPT Smart CA.”

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại Đà Nẵng cũng gắn liền với đề án 06 Quốc gia, sử dụng Căn cước công dân làm thủ tục khám, chữa bệnh thay thẻ BHYT được triển khai đồng bộ tại các bệnh viện. Điều này giúp giảm thủ tục hành chính và bệnh viện cũng dễ dàng quản lý bệnh nhân, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bác sĩ Dương Quốc Khánh – Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng: “Đã số hóa toàn bộ các hồ sơ bệnh án của người bệnh, trong cái quản lý đạt đến mức độ 3. Thì trong đó chúng tôi cũng đã có những cái phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm LIS, HIS.”

Đà Nẵng hiện có 24 đơn vị trực thuộc sở Y tế, 4 bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn, 7 bệnh viện tư nhân, 21 phòng khám tư và hơn 1.900 phòng khám, quầy thuốc, nhà thuốc. Thời gian gần đây, các đơn vị này đang dần kết nối dữ liệu, hình thành nền tảng hạ tầng y tế số. Không chỉ số hóa thủ tục hành chính mà các phần mềm, trí tuệ nhân tạo AI cũng được đưa vào ứng dụng chụp X-Quang, chẩn đoán lâm sàng.

Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn – Bệnh viện 199, TP. Đà Nẵng: “Trong cái mặt lâm sàng nó hỗ trợ cho bác sĩ rất là nhanh trong vấn đề nhận định kết quả, nhận định tổn thương. Trong vòng thời gian rất là ngắn bs có thể hướng được là cái tổn thương ở phổi đó cho kết quả ở đâu, khi nào, sau đó hỗ trợ cái chẩn đoán, từ đó bs sẽ tiên lượng được và ra cái phác đồ điều trị thích hợp và sớm cho người bệnh.”

Đến nay, 100% các cơ sở y tế tại Đà Nẵng có hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và một số đơn vị triển khai hệ thống quản lý thông tin trong phòng xét nghiệm, lưu trữ và thu giữ hình ảnh. Thực hiện chuyển đổi số, Đà Nẵng cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2030 sẽ ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế. Từ đó, hướng đến nền y tế thông minh với 3 nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục