Đời sống
Đóng cửa tạm thời nhà hàng ở Nha Trang bị tố bán hải sản giá cao
Một nhà hàng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bị cơ quan chức năng yêu cầu đóng cửa tạm thời do chưa đủ điều kiện kinh doanh. Đây cũng là nhà hàng bị khách tố bán hải sản giá cao gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, anh Lê Anh Văn (trú tại Hà Nội) đã đăng bài viết về việc anh bị tính giá quá cao khi ăn ở nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Cụ thể, anh phải thanh toán hóa đơn 1.460.000 đồng, trong đó ốc hương biển cỡ lớn có giá đến 1,8 triệu đồng/kg.

Sau khi nhận phản hồi của du khách, đội kiểm tra liên ngành của TP.Nha Trang đã đến nhà hàng trên. Qua kiểm tra, nhà hàng Tháp Bà 86 có Giấy phép đăng ký kinh doanh, trang bị bảo hộ chuyên dùng cho nhân viên đầy đủ. Tuy nhiên, nhà hàng chưa cung cấp được Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên và hợp đồng mua bán thực phẩm. Vì vậy, đội kiểm tra liên ngành của TP.Nha Trang đã yêu cầu nhà hàng tạm thời đóng cửa để bổ sung các giấy phép, khi nào đủ điều kiện kinh doanh mới được phép mở cửa trở lại. Đồng thời yêu cầu thực đơn của quán phải niêm yết giá rõ ràng./.

Một nhà hàng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bị cơ quan chức năng yêu cầu đóng cửa tạm thời do chưa đủ điều kiện kinh doanh. Đây cũng là nhà hàng bị khách tố bán hải sản giá cao gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục