Đời sống
Hơn 2.000 người tham gia lễ rước nước chùa Côn Sơn ở Hải Dương
Tại khu di tích Côn Sơn (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Lễ rước nước vừa được Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 tổ chức trọng thể.

Tham gia Lễ rước nước năm nay có hơn 2.000 người gồm các đại biểu, đoàn rước, đội thực hiện nghi lễ, người dân trong vùng và du khách thập phương… Nằm trong Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc hàng năm, Lễ rước nước là một nghi lễ truyền thống đặc sắc trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc, được phục dựng từ năm 2008 và duy trì đến nay.

Lễ rước nước nhằm mục đích lấy nước thiêng để thờ cúng quanh năm trong Phật điện. Đây còn là nghi lễ biểu dương sức mạnh, gợi mở sự gắn kết tình cảm cộng đồng và là một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc.  Trong tiếng trống, chiêng rộn ràng, tiếng nhạc lưu thủy, đoàn rước với hàng ngàn người… di chuyển theo hàng từ chùa Côn Sơn tiến về hồ Côn Sơn.

Lễ rước nước được duy trì tổ chức hàng năm góp phần tạo nên bản sắc riêng, độc đáo cho lễ hội. Đồng thời phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong kho tàng văn hóa phi vật thể ở khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục