Đời sống
Liên kết phát triển vườn cây ăn trái miền núi Phú Yên
Những năm gần đây, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc tốt, nhiều vườn cây ăn trái ở các huyện miền núi tỉnh Phú Yên phát triển, mở rộng kết hợp du lịch, qua đó giúp cho người dân tăng thêm thu nhập.

Và để đầu ra cho nông sản cũng như việc phát triển du lịch nông nghiệp từ những vườn cây ăn trái được bền vững, người dân mong muốn được ngành chức năng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện liên kết trong sản xuất.

Nằm ở độ cao hơn 400m so với mực nước biển, huyện Sơn Hòa có khí hậu mát mẻ, từ đó hình thành nên nhiều vườn cây ăn trái để phát triển du lịch nông thôn. Hằng năm, cứ khoảng từ tháng 7 đến tháng 10, các vườn cây đỏ (hay còn gọi là dâu đất) nơi đây lại chín rộ, thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan.

Ông Trần Văn Bé – Xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên: “Cây đỏ hồi xưa nó có cây đó, nó rụng cái hạt rồi nó lên. Mình thấy đẹp mình mới… Kết thúc mùa vụ thường là tháng 10, trời mưa nhiều và khách hết đi thì mình bắt đầu bán.”

Còn đây là vườn sầu riêng rộng 6ha với 900 cây của gia đình ông Cao Nguyên Lâm ở huyện miền núi Sông Hinh. Trong những năm gần đây, giá sầu riêng tăng cao đã mang lại thu nhập ổn định cho những người trồng sầu riêng như ông Lâm. Tuy nhiên, đây là loại cây không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao trong việc trồng và chăm sóc mà vấn đề đầu ra cho sản phẩm cũng cần được tính toán kỹ với những phương án lâu dài, bền vững.

Ông Cao Nguyên Lâm – Xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên: “Mình ở đây thấy ít nên đầu ra kém lắm, phải tập trung làm phải liên kết lại làm thành một vùng sản xuất rộng lớn hơn thì mới đủ hàng hóa ra. Khu mình muốn làm vậy, muốn có mã vạch thì trồng nhiều nó mới có đầu ra được ổn định hơn”

Ông Bá Minh Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên: “Đầu ra cho cây ăn quả nói chung, cây sầu riêng nói riêng là tỏng những vấn đề mà trong thời gian vừa qua chính quyền địa phương cũng như hội nông dân cũng quan tâm. Để đảm bảo đầu ra cho sp thì Hội nông dân huyện cũng tăng cường tìm kiếm, kết nối người nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ để đảm bảo đầu ra cho mặt hàng này.”

Liên kết sản xuất để tạo nên những vùng cây ăn trái giá trị cao và kết hợp phát triển du lịch đang được các địa phương miền núi tỉnh Phú Yên quan tâm thực hiện. Bên cạnh việc hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, người dân cũng mong muốn được liên kết với các doanh nghiệp thu mua bền vững, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch nông nghiệp để tăng thêm thu nhập./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục