Đời sống
Ngư dân Quảng Ngãi đưa thuyền vào bờ tránh bão
Tại Quảng Ngãi, các chủ tàu cá đang khẩn trương đưa phương tiện vào bờ neo đậu, tránh trú bão Noru.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng chống đảm bảo an toàn. Khi vào bờ tìm nơi tránh trú bão, ngư dân cũng tức tốc bán hải sản “chạy” bão.

Đến chiều qua, đã có trên 5.000 tàu với 28.000 ngư dân Quảng Ngãi vào bờ bán hải sản và tránh bão Noru. Hiện còn 657 tàu vẫn đang đánh bắt trên các vùng biển. Số tàu này đang được lực lượng Biên phòng thông báo để vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn.

Trung tá Lâm Văn Viễn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, cho biết, đơn vị thường xuyên liên lạc với những phương tiện còn hoạt động trên biển để thông báo hướng đi của bão giúp ngư dân chủ động vào nơi trú tránh an toàn. Đối với số tàu cá đã vào bờ, lực lượng Biên phòng sẽ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở ngư dân neo đậu đúng quy định nhằm tránh thiệt hại khi bão Noru đổ bộ./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục