Đời sống
Người trồng quất cảnh ở Hà Nội tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ
Thời điểm này, các nhà vườn trồng quất cảnh ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ trong bối cảnh đầu ra gặp khó do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng việc tiêu thụ quất cảnh của gia đình ông Hoan chậm hơn so với mọi năm. Ông Phạm Văn Hoan – Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội: “So với thời điểm này của năm ngoái, chúng tôi tiêu thụ được 50-60% khách người ta mua nhưng năm nay do dịch bệnh phức tạp nên khách mua mang ngoài tỉnh cũng chưa có mấy khách”.

Đứng trước nỗi lo về đầu ra cho sản phẩm, nhiều nhà vườn đã chủ động tìm nhiều cách để đẩy mạnh việc tiêu thụ. Trong đó, việc chuyển sang hình thức bán hàng online, livestream giới thiệu sản phẩm đang mang lại hiệu quả. Khách hàng không cần tới tận vườn vẫn có thể mua được quất chưng Tết.

Các nhà vườn trồng quất cảnh ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang tích cực, chủ động để tạo thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục