K-Pop
Blackpink trở thành nhóm nữ thế hệ thứ 3 đầu tiên tấn công thị trường Âu Mỹ
Blackpink được kỳ vọng sẽ là nhóm nữ đầu tiên của Kpop chinh phục thành công "giấc mơ Mỹ" khi mới đây các cô gái đã kí hợp đồng với hãng thu số 1 thế giới.

Ngày 23/10, YG đã xác nhận với giới truyền thông về việc Black Pink vừa kí hợp đồng với Interscope Records – một hãng thu âm tại Mĩ thuộc tập đoàn Universal Music (UMG). Đây là một “nhà chung” của các nghệ sĩ như Eminem, Kendrick Lamar, Maroon 5, Lady Gaga, Selena Gomez,…

Đại diện của công ty YG nói: “Gần đây, Blackpink đã kí hợp đồng với Interscope Records. YG và Interscope sẽ kết hợp với nhau để đưa Blackpink trở thành một ngôi sao toàn cầu“.

Hình ảnh có liên quan

Nhà sản xuất âm nhạc lừng danh của YG – Teddy bày tỏ: “Nền giải trí ngày nay có khả năng lan rộng ra toàn thế giới hơn bao giờ hết. Âm nhạc và tài năng thực sự sẽ vượt qua rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và thực sự không có ranh giới. Thông qua quan hệ đối tác này, chúng tôi cảm thấy công ty có thể thực sự thể hiện tiềm năng của Blackpink trên quy mô lớn hơn và chúng tôi mong đợi những điều sắp diễn ra”. 

CEO kiêm Chủ tịch của Interscope Records – ông John Janick chia sẻ: “Blackpink là những siêu sao toàn cầu mới nhất. Âm nhạc và hình tượng của họ vô cùng nổi bật, khác hẳn với những gì mà chúng tôi từng chứng kiến trong ngành công nghiệp nhạc pop. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với YG trong việc theo đuổi tầm nhìn của họ cho mục tiêu chinh phục thế giới của Blackpink.”

LA


Bình luận

Tin cùng chuyên mục