Nhạc
The Heroes: Fan tranh cãi vì remake hit Ok đỉnh nhưng Lona lại điểm thấp nhất đội
Trong tập 4 The Heroes, Lona Kiều Loan đã làm mới ca khúc OK của rapper Binz trên sàn đấu âm nhạc này! Màn trình diễn đem lại cho người xem rất nhiều cảm xúc và ý kiến khác nhau.

The Heroes tiếp tục trình làng phần dự thi của team Hà Lê- Nimbia. Sau màn chào sân hoá thân thành “mẹ thiên nhiên” thì lần này, Lona tiếp tục biến hóa thành nàng bad girl đầy ấn tượng với ca khúc OK. 

OK là một bản hit đầy thành công của Binz, chính vì thế đây có lẽ là sự lựa chọn khá nguy hiểm dành cho Lona khi cô nàng buộc phải vượt qua cái bóng quá lớn của chàng rapper này! Nếu như ở phiên bản của Binz, Ok là một bản tình ca buồn khá trầm lắng thì Lona và Producer Kent đã biến hoá ca khúc này thành một phiên bản sôi động hơn. 

Ở phần dự thi này, Lona đã thành công rực rỡ khi thể hiện kỹ năng trình diễn đa dạng. Không chỉ dừng lại ở phần hát, cô nàng còn viết thêm cả một verse rap cho bản phối này và khoe luôn khả năng vũ đạo tuyệt vời. Kết thúc phần thi, cả 2 Master và cả Ban bình luận đã dành rất nhiều lời khen, mỹ từ cho Lona!

Duy trì phong độ vững chắc, team Fire Crown lần này đã có màn dự thi gây ấn tượng tuyệt đối với sự phá cách với thể loại R&B. Với giai điệu bắt tai, sôi động nhưng vẫn có một chút nhẹ nhàng như sự quyến rũ của Lona, bài thi không chỉ dành được cơn mưa lời khen mà cả Lona còn nhận được sự ủng hộ của mọi người khi muốn theo đuổi thể loại R&B như thế này.

Hoá thân thành một bad girl bốc lửa với mái tóc tém gợi cảm, ngoại hình một lần nữa trở thành một lợi thế rất lớn khi Lona rất sáng sân khấu và body lôi cuốn. Xác định đây là concept mà cô muốn theo đuổi, sự lựa chọn ca khúc OK xem ra là một ý định sáng suốt. Bởi không chỉ đem lại cho Lona một sự tự tin, lần này chất giọng của cô còn được khoe triệt để!

Với giọng hát của mình, Lona đã khiến ca khúc gốc trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Có thể nói, lâu lắm rồi làng giải trí Việt Nam mới có một nàng hậu lấn sân ca hát và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của công chúng và những người trong giới như thế. Giám khảo Khắc Hưng cũng đã nhận xét công tâm rằng anh không còn thấy Lona trong hình ảnh một nàng Hậu nữa mà giờ đây cô đã trở thành ca sĩ. Trước đó, Nguyễn Hải Phong đã nhận xét rằng “Lona có chất giọng quyến rũ. Không phải ai cũng có chất và tần số như thế đâu nên em phải học thêm để nâng những chất đó lên”.

Không những sở hữu một giọng hát nội lực, một ngoại hình sáng sân khấu, khả năng trình diễn của cô còn được hội đồng chuyên môn cho rằng Lona “Sau thế hệ Đông Nhi, Tóc Tiên, Bảo Anh thì các nữ thế hệ tiếp theo đang thiếu những gương mặt có thể trình diễn các bài hát sôi động, một thân hình gợi cảm và vẻ ngoài sexy như thế này!”. 

Quả là một phần dự thi đem lại cho team Fire Crown những động lực để họ ngày một bứt phá hơn nữa. Nhận vô rất nhiều lời khen ngợi tuy nhiên, ở vòng thi này team của Producer Kent và Lona phải nhận số tiền thấp nhất trong đội của master Hà Lê – Nimbia và sự chênh lệch giữa các thành viên cũng chỉ có 10 triệu đồng.

Sự chênh lệch này một lần nữa khiến netizen dậy sóng bởi trong phần thi này, hầu hết khán giả đều ủng hộ và dành rất nhiều lời khen cho team Fire Crown và giọng hát quyến rũ này của Lona. 

Tuy nhiên,  có thể là một chiến thuật của Hà Lê  để đảm bảo toàn bộ các thành viên trong team đều có thể chiến thắng ở vòng đấu tới. 

Dựa trên kết quả mà Hà Lê và Nimbia đã đưa ra, ở vòng đấu tiếp theo Lona sẽ có cuộc đối đầu gây cấn với Erik, một “chiến binh khủng long” của đội Khắc Hưng! Nếu chiến thuật này thì Lona được Hà Lê đánh giá là một chiến binh mạnh bởi Erik là một đối thủ đáng gờm. So với tân binh Vpop như Lona, Erik có dày dặn kinh nghiệm, đó chính là điều khiến fan “nổi đóa” khi 2 Master đưa ra quyết định này.

Nhưng suy đi phải tính lại, cả 2 Master không thể nào phí phạm 1 tài năng Vpop như vậy, Lona chắc chắn sẽ đi sâu trong chương trình này và cô ấy cần 1 sự bùng nổ! Đó chính là ý đồ của Hà Lê và Nimbia khi cho nàng tân binh này đối đầu với Erik trong vòng đấu tới!

Có thể thấy, đây là một chiến lược gây hoang mang nhưng qua đó chúng ta có thể thấy được rằng các Master đã đánh giá rất cao tài năng của Lona. Chính vì thể, Hà Lê và Nimbia đã đặt trọn niềm tin để cô đấu cùng người có số tiền thưởng cao nhất của đội đến từ vị master khác. Nếu như Lona có được sự bứt phá trong vòng đấu tới, cô ấy sẽ trở thành quân cờ chiến lược hoàn toàn đúng đắn của bộ đôi Hà Lê và Nimbia!

Ở cuộc thi The Heroes, nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng rất cao vào Lona và nàng Hậu đã thực hiện rất tốt và xứng đáng với tình yêu thương khán giả dành cho mình. Giờ đây, Lona chính là một trong những nhân tố được kỳ vọng sẽ nối tiếp đàn chị Đông Nhi, Tóc Tiên, Bảo Anh,…điều đó hoàn toàn hợp lý bởi những nỗ lực và cố gắng của cô dần được thể hiện qua giọng hát và kỹ năng trình diễn. Giọng hát tốt, ngoại hình xinh đẹp, lại có thể vừa Rap, vừa vũ đạo, tất cả điều đó sẽ giúp cho Lona đạt được mục tiêu trở thành “nữ hoàng giải trí” thế hệ mới!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục