Phim
NSND Kim Xuân vào vai bà nội “vô tình”, quyết không nhận cháu trong phim Nơi ngọn gió dừng chân
Tập 5 Nơi ngọn gió dừng chân, trong khi Hoàng Nam đi nước ngoài để tu nghiệp thì sóng gió liên tiếp ập đến Thu Cúc. Cô mất việc vì Lệ Bình tung tin cô “giật chồng”, đang lúc khó khăn thì mẹ già lại lâm trọng bệnh. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Thu Cúc đành chấp nhận điều kiện rời xa Hoàng Nam của bà Minh…

Nhận tin phải đi nước ngoài một tháng để lo việc công ty, Nam băn khoăn vì lo lắng cho mẹ con Cúc. Nhưng khi thông báo và trấn an Cúc, cô chỉ quan tâm chất vấn chuyện có phải Lệ Bình đang mang thai? Như nhiều lần khác, một mặt Nam không ngừng khẳng định tình yêu dành cho Cúc, mặt khác cố gắng giải thích cái thai chỉ là kết quả của một phút không kềm chế được bản thân đồng thời xin Cúc cho mình thêm thời gian và cơ hội, hứa hẹn khi Lệ Bình xin con xong sẽ lập tức ly hôn. Đáp lại, Cúc khóc lóc than thở mình vì tin lời Nam đã phải khốn khổ chờ đợi bao nhiêu năm và trở thành kẻ xen vào hôn nhân của người khác.

Chán nản khi phải đứng giữa hai người phụ nữ, Nam đồng ý ra nước ngoài để tìm một khoảng thời gian khuây khỏa khỏi rắc rối của mình. Cũng trong lúc này, Cúc nhận tin bị phòng trà đuổi việc vì khán giả không chấp nhận một ca sĩ mang tiếng giật chồng người khác. Dù không cam tâm nhưng Cúc đành chấp nhận cầm số tiền ít ỏi rồi ra về. Hóa ra Lệ Bình chính là người đã tác động và “mua chuộc” ông chủ phòng trà với số tiền hậu hĩnh.

Xin việc không thành lại đang gần đến ngày sinh nở, Cúc lo lắng gọi cho Nam nhưng không liên lạc được. Tiền bạc không còn được bao nhiêu thì bà chủ nhà hăm dọa lấy lại nhà nếu không đóng tiền. Cùng lúc đó Cúc nhận được tin mẹ cô bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Trong tình cảnh đó, bà Minh là người duy nhất liên lạc với Cúc.

Gặp lại bà Minh, Cúc vẫn tin rằng cô không sai khi quyết kiên định với tình yêu mà cô cho là sâu đậm. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của Cúc, bà Minh dùng tiền để đưa ra yêu cầu buộc cô phải rời xa Hoàng Nam. Bà Minh khuyên cô nên nhận tiền và quên Nam đi bởi trong lúc này sức khỏe của mẹ cô là điều quan trọng nhất. bà Minh thậm chí khuyên Cúc nên bỏ đứa bé vì bà sẽ không nhận nó là cháu nội. Rơi vào tuyệt vọng, Cúc chỉ còn có thể đổi tình lấy tiền, chấp nhận viết một bức thư dứt tình với Nam theo yêu cầu của bà Minh.

Thời gian sau Nam về nước, vừa hàn huyên với bà Minh chưa được bao nhiêu thì nhìn thấy lá thư tuyệt tình do Cúc viết. Nam không tin Cúc đối xử với mình như vậy nên vội vã chạy đi tìm nhưng không gặp. Trở về nhà, thái độ của Nam trở nên hoàn hoãn hơn, chủ động hỏi thăm sức khỏe mẹ con bình và nói lời xin lỗi trong sự vui mừng, hài lòng của Lệ Bình và bà Minh.

Nhưng liệu đây có phải là cái kết cho chuyện tình giữa Nam và Cúc? Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Nơi ngọn gió dừng chân” phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục