Phim Âu - Mỹ
Điểm qua những câu nói “bất hủ” của Chris Evans trong suốt 8 năm đóng Captain America
Trong suốt sự nghiệp cầm khiên MCU, Chris Evans đã có nhiều câu thoại cực kỳ ấn tượng, làm nên chất riêng của Captain America

Vài ngày trước, nam diễn viên Chris Evans đã chính thức nói lời chia tay người hâm mộ trong vai trò là Captain America sau khi hoàn tất cảnh quay của “Avenger 4”. 8 năm, 7 bộ phim, 1 vai diễn và những câu thoại “bất hủ” đã khiến Chris trở thành hình tượng Captain khó có thể thay thế trong lòng bao khán giả.

“Tôi không muốn giết ai cả. Tôi không thích bắt nạt và cũng chẳng quan tâm họ tới từ đâu”. Câu thoại này nằm trong phần đầu của Captain America. Sự khảng khái, chính trực trong câu nói đã đem đến cho chàng trai còm cõi Chris nhiều sự mến mộ.

Mỗi khi bị đánh ngã, Steve luôn cố gắng đứng dậy và nói: “Tôi có thể làm thế cả ngày!”. Tinh thần bất khuất, kiên cường khiến anh trở thành người đội trưởng luôn được tin cậy và yêu mến nhất.

“Khi tôi mất tích, thế giới đang có chiến tranh. Khi tôi tỉnh dậy, họ bảo rằng chúng ta đã thắng. Họ chưa bao giờ nói chúng ta đã mất những gì”. Trong chiến tranh, dù là bên thắng cuộc hay thua cuộc đều có những mất mát đau thương. 70 năm trôi qua, Captain America đã không còn phù hợp với thời đại này nữa. Dù đất nước giành chiến thắng nhưng anh chàng, cũng như hàng trăm nghìn binh lính khác đã mất rất nhiều thứ.

“Cởi bộ giáp ra ra thì anh còn lại gì?”. Ngay lần đầu gặp mặt, Captain America và Iron man (Robert Downey Jr.) đã xảy ra mâu thuẫn về lý tưởng sống. Nếu như Tony Stark luôn đặt bản thân mình lên trên và xem việc trở thành siêu anh hùng là thú tiêu khiển thì Steve ngược lại, tin rằng bảo vệ mọi người là trọng trách cao cả.

“Đây không phải tự do. Đây là sự sợ hãi”. Khi phát hiện ra S.H.I.E.L.D.đang đi ngược lại lí tưởng ban đầu, giám sát người dân bằng hàng loạt tàu sân bay tàng hình, Captain America đã phản đối ngay lập tức. Anh cho rằng điều quan trọng nhất là tự do chứ không phải tạo ra sự tuân thủ từ việc đe dọa vũ lực.

“Dù thế nào đi nữa, tôi hứa với anh, nếu anh cần chúng tôi, nếu anh cần tôi, tôi chắc chắn sẽ có mặt”. Từng đối đầu tới mức sống chết trong trận chiến “Captain America: Civil War (2016)” nhưng Captain America vẫn xem Iron Man là một người bạn. Steve đã gửi một lá thư và nói rằng anh sẽ luôn có mặt bất cứ khi nào Tony cần.

“Chúng ta tìm cách để cứu nhiều người nhất có thể. Đôi khi không phải tất cả mọi người đều sống sót. Nhưng nếu chúng ta không tìm được cách để sống với điều đó, thì lần tiếp theo, có thể chẳng ai được cứu cả”.

“Xin chào! Tôi là Captain America và tôi tới đây để nói về đức tính quan trọng nhất mà một người lính và học sinh cần có – Đó là KIÊN NHẪN”. Trong đoạn clip cuối phim “Spiderman: Homecoming (2017)”, sau khi để khán giả ngồi chờ hết đoạn giới thiệu, Captain America xuất hiện để nói về… lòng kiên nhẫn. Chính vì được thốt ra bởi đội trưởng luôn nghiêm túc, câu thoại đậm chất lầy lội này khiến khán giả vô cùng thích thú.

“Avenger 4” sắp tới sẽ là lời chia tay chính thức của Chris Evans trong vai Captain America. Đây cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Chris trong bộ quần áo màu xanh chính nghĩa và những câu thoại đậm chất công lý. Dù không còn tham gia bộ phim nữa, song những gì đẹp nhất mà anh đã nỗ lực cống hiến cho vai diễn Captain America sẽ vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ.

Dakmon


Bình luận

Tin cùng chuyên mục