Sao
Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhận vai trò “đinh” Festival Hoa Đà Lạt 2019
Không chỉ có Hoa hậu Lương Thùy Linh được trao nhiệm vụ trở thành Đại sứ Festival Hoa Đà Lạt 2019, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đảm nhận vai trò cực kì quan trọng.

Sáng 25/9, buổi họp báo Festival Hoa Đà Lạt 2019 và công bố Đại sứ đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với sự góp mặt của đông đảo báo chí truyền thông…. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là người được đảm trách vị trí cao quý này, đây cũng là hoạt động lớn của cô trước khi lên đường đến London tranh tài tại Miss World. Thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị thật chỉn chu cho nhiệm vụ mới. Trong hậu trường buổi họp báo, nàng hậu sinh năm 2000 đã có mặt từ rất sớm và tranh thủ ăn sáng với món ăn yêu thích của mình: bánh tiêu.

Mang bên mình sự rạng rỡ, lộng lẫy trong bộ cánh sắc trắng nhưng hình ảnh tương phản đến khó tin của Hoa hậu Lương Thùy Linh khi thưởng thức bữa sáng chỉ đơn giản với một ổ bánh mì không chút cầu kì khiến nhiều người phải trầm trồ, không khỏi bất ngờ. Dường như nàng hậu tuy trẻ tuổi nhưng tinh thần công việc lại vô cùng nghiêm túc, cô luôn xem trọng mọi vai trò khi được “chọn mặt gửi vàng”. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn được mọi người yêu mến và nhận không ít sự đánh giá tích cực từ sau khi đăng quang.

Dù ăn diện lộng lẫy hay mang trong mình tâm thế là một Hoa hậu, Lương Thùy Linh vẫn khiến công chúng bất ngờ “tan chảy” với hình ảnh mộc mạc, giản dị này.

Mặc dù khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, kiêu sa nhưng Hoa hậu Lương Thuỳ Linh luôn thoát lên sự thân thiện, giản dị và hồn nhiên đúng với lứa tuổi 18 của mình. Đảm nhận vai trò đại sứ cho Festival Hoa Đà Lạt 2019, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng có những chia sẻ vô cùng thú vị:

“Tuy những loài hoa không biết nói nhưng Linh sẽ mang câu chuyện của chúng cũng như vẻ đẹp của thành phố sương mù này quảng bá khắp nơi, không chỉ gói gọn ở Việt Nam mà còn lan rộng đến bạn bè quốc tế trong chuyến tham dự Miss World sắp tới tại Anh. Bên cạnh đó, Linh sẽ truyền tải thông điệp lẫn hình ảnh của Đà Lạt, ngỏ lời mời bạn bè quốc tế đến tham quan và trải nghiệm sự tuyệt vời ở vùng đất xinh đẹp này. Qua đó, Linh hy vọng bản thân cũng phần nào thúc đẩy lĩnh vực du lịch nơi đây hiệu quả hơn”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh vinh dự đảm nhận vai trò vô cùng quan trọng – đại sứ Festival Hoa Đà Lạt 2019.
Hiện tại, cô đang tích cực luyện tập và chuẩn bị các khâu cuối cùng trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Nàng hậu đến từ Cao Bằng này bật mí sắp tới cô sẽ công bố dự án vì cộng đồng mà mình đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và tâm huyết để làm hành trang đến “đấu trường nhan sắc” tầm cỡ quốc tế này.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 sẽ bùng nổ đầy mới mẻ, hoàng tráng dưới bàn tay tài hoa và tư duy siêu ấn tượng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh tiết lộ festival năm nay sẽ có rất nhiều sự khác biệt, độc đáo so với những kỳ tổ chức trước đây. Tâm điểm chính là vấn đề môi trường – điều mà không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều quan tâm. Theo đó, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ sử dụng những vật liệu tái chế lành mạnh, thân thiện với môi trường cho không gian trưng bày hoa như vỏ xe, vỏ chai nhựa,… Tiếp đó, ở Đà Lạt đang có 2 tụ điểm thường tập trung rất nhiều rác là quảng trường và chợ đêm. Do đó, ngoài ý thức du khách, phía ban tổ chức cũng sẽ tăng cường lực lượng để thu dọn cũng như giữ gìn vệ sinh cảnh quang xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019 chủ đề “Đà Lạt và Hoa” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 20/12/2019 từ Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt với  chương trình nghệ thuật đặc sắc, chương trình được Công ty Sen Vàng TPHCM tổ chức, dàn dựng công phu, hoành tráng, phông nền sân khấu dựa trên khung cảnh ba chiều của không gian hồ Xuân Hương, Đồi Cù… hứa hẹn sẽ tạo được những ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một kỳ lễ hội nhiều đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ trở thành người chủ chốt thổi làn gió mới, tạo nên hình ảnh độc đáo cho kỳ lễ hội hoàng tráng lần này tại Đà Lạt.

Đến với lễ hội lớn nhất ở Đà Lạt lần này, đảm nhận một vai trò vô cùng “khủng”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã những chia sẻ rất chân thật: ” Bắt tay vào thực hiện Festival Hoa Đà Lạt tuy sẽ có chút hồi hộp và áp lực nhưng với kinh nghiệm của mình tôi sẽ cố gắng đem lại một không gian thật mới lạ, khác hẳn với những năm trước. Hơn hết, tôi vốn đã có một sự yêu mến, ngưỡng mộ đặc biệt với vùng đất xinh đẹp này nên đây sẽ như một nguồn động lực để tôi tự tin hoàn thành tốt vai trò đã đảm nhận.”

Festival Hoa Đà Lạt là lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt. Gắn với sự kiện này, từ năm 2012, Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức công nhận là “Thành phố Festival Hoa Việt Nam”. Festival Hoa Đà Lạt 2019 diễn ra 5 ngày từ ngày 20 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”. Festival hoa lần này tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của Hoa và ngành Hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Tại Festival Hoa Đà Lạt 2019 sẽ có 12 chương trình lớn và đặc sắc như: Lễ khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên; không gian hoa ở khu vực quanh hồ Xuân Hương và các làng hoa trong khu vực; thử nghiệm tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật từ công viên Trần Hưng Đạo đến khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế 2019; Chương trình tôn vinh di sản kiến trúc Đà Lạt; Lễ khai mạc Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc; Trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao – Vươn xa”… Ngoài các chương trình chính có hơn 30 chương trình hưởng ứng, chương trình phụ khác, do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện. 

Nằm trong Festival Hoa Đà Lạt còn có tuần Văn hóa trà – Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Đây là một sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh trong tổng thể chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII, các hoạt động này diễn ra chủ yếu diễn ra tại thành phố Bảo Lộc. Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người xứ Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc.

Hình ảnh Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh – gương mặt đại sứ cho Festival Hoa Đà Lạt 2019 cùng ban lãnh đạo tại họp báo.

Để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – Năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các ban chuyên môn và Ban Tổ chức, để chỉ đạo triển khai các chương trình đảm bảo mục tiêu đề ra. Cơ quan chức năng địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, chủ động chỉ đạo đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch…, triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; chỉ đạo đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục