Đời sống
An Giang đón hơn 500.000 lượt khách đến tham quan du lịch dịp Tết
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 19 đến 25/1 (28 Tết đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh đã đón hơn 500.000 lượt khách tham quan du lịch.

Một số điểm tham quan có lượng khách tăng cao hơn so cùng kỳ như khu du lịch Núi Sam (105.000 lượt, tăng 8.000 lượt), khu du lịch Núi Cấm (87.000 lượt, tăng 16.000 lượt), điểm du lịch Đồi Tức Dụp (30.000 lượt, tăng 8.000 lượt), các điểm tham quan Cù lao Giêng (9.000 lượt, tăng 5.000 lượt), các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn (93.000 lượt, tăng 23.000 lượt). Đặc biệt, lượng khách du lịch đến An Giang vào mùng 4 Tết cao hơn nhiều so với các ngày còn lại.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang đã nghiêm túc niêm yết công khai bảng giá dịch vụ, không tuỳ tiện nâng giá. Cũng theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, số liệu lượt khách lưu trú từ ngày 19/1 đến 25/1, ước khoảng 5.400 lượt khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục