Đời sống
Bão số 9 hướng vào Nam Trung Bộ, gây mưa to gió lớn ở nhiều tỉnh
Những thông tin mới nhất về cơn bão số 9 sẽ được cập nhật liên tục trong chương trình Người Đưa Tin 24G phát sóng trên đài THVL2.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay ngày 23/11, vị trí tâm bão số 9 (có tên quốc tế là Usagi) cách đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 230km về phía Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 9 – cấp 10, giật cấp 12.

Bắt đầu từ trưa nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều tối và đêm nay, Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên sẽ mưa rất to, tổng lượng mưa từ 300 – 500mm cả đợt; Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to từ 100 – 200mm cả đợt.

Hôm qua ngày 22/11, tại hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai từ các tỉnh Quảng Nam đến TP.HCM để ứng phó với bão số 9, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự kiến đêm ngày 24 và rạng sáng ngày 25/11 tới, bão sẽ cập bờ các tỉnh Nam Trung Bộ với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao từ 6-7m, nước biển dâng 1m.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh cho biết toàn tỉnh hiện có 910 điểm sung yếu cần phải sơ tán 280.000 ngàn dân, 41.000 lồng bè. Ngoài ra, 9.400 tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải nhanh chóng vào đất liền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng cơn bão số 9 diễn biến rất nguy hiểm. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12/2017 và mưa sau bão số 8 vừa rồi, các địa phương phải hết sức chủ động, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục