Đời sống
Các điểm du lịch tâm linh ở Hà Nam thu hút đông du khách
Đi hành hương vào dịp đầu năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Thế nên, việc kết hợp du lịch với yếu tố tâm linh để thiết kế các tour du lịch hành hương đang ngày càng hấp dẫn du khách.

Tỉnh Hà Nam là địa phương có nhiều địa điểm và lễ hội trở thành điểm đến trong mùa du lịch hành hương thu hút đông du khách khắp nơi về chiêm bái.

Với tâm lý mong muốn một năm mới bình an, sức khỏe, cầu tài lộc đầu xuân, các điểm đến tâm linh gắn với danh lam thắng cảnh luôn có sức hấp dẫn du khách trải nghiệm. Như Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội xuân chùa Tam Chúc, Lễ hội phát ấn Đền Trần Thương, chùa Bà Đanh, chùa Địa Tạng Phi Lai, chùa Phật Quang…

Chị Thu Thủy – TP.Hà Nội: “Khi đến với khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tôi yêu thích và choáng ngợp trước vẻ đẹp của chùa Tam Chúc. Vừa có núi có hồ, rất thích cảm giác đi trên thuyền.”

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng số lượt khách du lịch đến Hà Nam đạt 1 triệu 300 ngàn lượt người, doanh thu du lịch ước đạt 969 tỷ đồng. Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu năm 2024 thu hút trên 4 triệu lượt khách du lịch. Và thời điểm đầu xuân là cơ hội để ngành du lịch bứt phá, tăng tốc.

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: “Vui mừng với những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền Hà Nam và sự phối hợp đồng hành của các doanh nghiệp du lịch và người dân địa phương thì các cơ sở di tích văn hóa cũng như các lễ hội văn hóa truyền thống các điểm đến của tỉnh Hà Nam ngày càng hoàn thiện, được đầu tư. Trên cơ sở đó tạo nên điểm nhấn để thu hút khách du lịch.”

Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam: “Trong thời gian tới sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh rà soát các khu điểm du lịch và quan tâm các kế hoạch đề án đã được phê duyệt, thứ hai là nâng cao chất lượng du lịch của tỉnh.”

Năm 2023, Hà Nam được Giải thưởng Du lịch Thế giới tôn vinh là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”, nhiều khu, điểm du lịch đã trở nên quen thuộc, được nhiều người biết đến. Việc tổ chức dịch vụ du lịch tâm linh, hành hương thời gian qua đã thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục