Đời sống
Hàng ngàn du khách đến “cổng trời” đền Nưa – Am Tiên
Những ngày tháng giêng, hàng ngàn du khách thập phương đã hành hương về khu di tích đền Nưa - Am Tiên tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thăm Cổng trời. Nơi trời đất giao hòa, dưới màn sương bồng bềnh, mọi người cùng cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Di tích Đền Nưa, Am Tiên được tọa lạc trên đỉnh Ngàn Nưa, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Những ngày đầu năm mới, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng sương mù huyền ảo bao trùm từ chân lên tới đỉnh núi. Không chỉ tham quan, du khách còn mong muốn được tận mắt xem lễ mở cổng trời. Theo quan niệm dân gian, nơi mở cổng trời là vị trí cao nhất của đỉnh núi. Người dân sẽ đi quanh nhiều vòng, vừa đi vừa thì thầm lời khấn nguyện.

Theo tìm hiểu, khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên bao gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên gần với lịch sử khởi nghĩa của bà Triệu. Hàng năm, cứ tới đầu tháng Giêng, lễ hội đền Nưa diễn ra, du khách sẽ có cơ hội vãn cảnh chùa, ngắm cảnh làng quê vùng sơn cước, cầu may mắn, sức khỏe và bình an.

Hiện khu di tích cấp quốc gia Đình Nưa – Am Tiên được quan tâm trùng tu, tôn tạo, ngày càng thu hút đông đảo du khách vào mỗi mùa lễ hội./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục