Đời sống
HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GÓP ĐẤT TRỒNG CAO SU
Lai Châu là tỉnh có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, với diện tích tự nhiên lớn, đất đai màu mỡ rất phù hợp cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô tập trung hàng hoá.

Lai Châu là tỉnh có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, với diện tích tự nhiên lớn, đất đai màu mỡ rất phù hợp cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô tập trung hàng hoá. Cùng với nhiều loại cây chủ lực, cây cao su ở Lai Châu đã cho khai thác, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong dự án phát triển cao su tại các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Bên cạnh đó, quá trình góp đất, tham gia phát triển diện tích cao su cũng đã mang lại những giá trị tích cực cho cả người dân và doanh nghiệp. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. 

Tháng 6 hàng năm, dù không phải là khoảng thời gian cao điểm của khai thác mủ nhưng mỗi ngày vườn cao su của gia đình chị Điêu Thị Hoài vẫn cạo được sấp xỉ 500 cây, tương đương với sản lượng từ 3 – 4 tạ mủ. 

Với phương án trả lương theo sản lượng của công ty, những người nông dân tham gia góp đất trồng cao su như gia đình chị Hoài luôn có được nguồn thu nhập ổn định.

Chị Điêu Thị Hoài – Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu: 

“Góp đất vào làm từ năm 2011 thì trở thành công nhân, cuộc sống của cả 2 vợ chồng cũng khá giả hơn. Bình quân trừ bảo hiểm đi thì mỗi tháng được 10 triệu.”

Thực tế, quá trình góp đất, tham gia phát triển diện tích cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã mang lại nhiều giá trị cho cả người dân và doanh nghiệp. Chất lượng cây trồng và sản lượng mủ luôn ổn định khi mà trách nhiệm của người dân được gắn liền cùng chuỗi sản xuất.

Anh Lường Văn Thắng – Quản đốc Nông trường, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2: 

“Khi người dân tham gia góp đất vào cty thì trách nhiệm của người dân được nâng cao hơn. Tinh thần quản lý cao hơn so với nhưng vùng không có phần góp đất của người dân.”

 Để đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân tham gia góp đất, từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn chủ động sử dụng các phần mềm bản đồ trong quá trình kiểm tra, xác minh đảm bảo tính chính xác. Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng địa phương để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khúc mắc. Thực hiện chi trả đầy đủ quyền lợi cho bà con.

Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2: 

“Công ty đã chi trả gần 25 tỷ đồng kể từ 2018, khi cty đưa khai thác vào chu kỳ kinh doanh như hiện nay. Sắp tới hằng năm cty càng vận hành khai thác thì lượng mũ nhiều hơn, sp nhiều hơn và sẽ có giá trị lớn hơn. và phân chia lợi tức sản phẩm nhiều hơn.”

 Sau hơn 15 năm triển khai dự án, đến nay, tổng diện tích rừng trồng cao su của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2 đã đạt hơn 5.000 ha. Sản lượng dự kiến năm nay ước đạt 3,750 tấn.

Cùng với phát triển vườn cây, các doanh nghiệp cao su trên địa bàn cũng chủ động đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong vùng dự án, giúp cải thiện hạ tầng ở thôn bản, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục