Đời sống
Khám phá bảo tàng gạch ngói đầu tiên ở Việt Nam
Thạch Môn Trang là bảo tàng gạch ngói ngoài công lập đầu tiên trên cả nước, vừa được khánh thành, đón tiếp du khách tới tham quan.

Sau nhiều năm dày công sưu tầm, ông Nguyễn Thế Cường – Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn – đã xây dựng Bảo tàng Gạch ngói mang tên Thạch Môn Trang, tại thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bảo tàng trưng bày bộ hiện vật có giá trị gồm 275 mẫu với 467 hiện vật gạch, ngói các loại. Mô hình trưng bày theo các chủ đề: Hiện vật gạch ngói của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; gạch ngói của một số nước trên thế giới; sa bàn mô hình sản xuất gạch thủ công, gạch tuynel và một số dụng cụ sản xuất gạch thủ công xưa.

Trong đó, có những mẫu vật quý hiếm như những loại gạch đặc, sưu tầm tại Thành cổ Quảng Trị, thời Nguyễn, mẫu gạch sưu tầm tại Nhà tù Phú Hải – Côn Đảo, mẫu gạch xây chữ nhật sưu tầm tại biệt thự Công tử Bạc Liêu,…

Những hiện vật trưng bày tại Bảo tàng cho thấy chủ nhân rất công phu, tâm huyết sưu tầm nhiều hiện vật quý hiếm, có giá trị lịch sử văn hóa, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Theo ông Nguyễn Thế Cường, đây là bảo tàng ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đồng thời là bảo tàng gạch ngói đầu tiên trên cả nước. Bảo tàng đi vào hoạt động sẽ phục vụ hoạt động giao lưu, trao đổi về nghề nghiệp. Đồng thời, bảo tàng kể về câu chuyện sản xuất gạch ngói của cả nước, tiến tới trở thành điểm đến nghiên cứu, trao đổi, trải nghiệm giữa đối tác sản xuất gạch ngói ở trong nước, quốc tế và phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục