Đời sống
Khởi sắc vụ chuối cấy mô cuối năm ở Đồng Nai
Trong những ngày cuối cùng của năm 2022 này, người trồng chuối ở tỉnh Đồng Nai đón nhận niềm vui lớn khi giá chuối tăng cao. Tâm trạng phấn chấn với nhiều kỳ vọng lan tỏa khắp các vườn chuối đang vào vụ thu hoạch.

Tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, hiện chuối cấy mô loại 1 đang được thương lái thu mua với giá 13 ngàn đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 3 – 4 ngàn đồng. Không chỉ được giá mà năng suất chuối năm nay cũng tăng hơn mọi năm. Cụ thể năm 2021, thời điểm cuối năm năng suất mỗi hecta chuối đạt khoảng 47 tấn nhưng năm nay đạt trên 50 tấn. Ông Vũ Thanh Tùng – Xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Mong cho chuối nó cứ bình ổn giá như thế này cho bà con nông dân làm có thu hoạch càng ngày càng cao hơn.”

Không chỉ ở huyện Trảng Bom mà các nơi trồng chuối cấy mô khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chuối cũng đang được thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 11 ngàn đồng/kg trở lên. Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có trên 10.000 hecta chuối cấy mô xuất khẩu, trong đó huyện Trảng Bom vẫn là địa phương có diện tích chuối xuất khẩu lớn nhất tỉnh với trên 4.500 hecta, diện tích còn lại được trồng rải rác ở các địa phương như Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

Ông Lý Minh Hùng – Giám đốc HTX Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Đây là một cái giá mà nông dân chúng tôi ước ao rất là lâu rồi. Giá này, nông dân chúng tôi có thể có lợi nhuận cao hơn những năm trước rất nhiều. Về mặt bằng chung của giá thì nó như thế thì nó phấn khởi cho tất cả nông dân trồng chuối.”

Giá chuối tăng, năng suất cao, việc tiêu lại thuận lợi nên nông dân trồng chuối ở Đồng Nai đang rất yên tâm, phấn khởi đón chờ một cái Tết sung túc./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục