Đời sống
Làng hoa giấy lớn nhất miền Tây mùa giáp Tết
Thời điểm này, các làng hoa giấy ở miền Tây đã bắt đầu việc cắt tỉa cành tạo tán, xử lý ra hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Tại làng hoa giấy Phú Sơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) – làng hoa giấy lớn nhất miền Tây, các loại hoa giấy khá đa dạng về chủng loại. Năm nay, nhà vườn tập trung đầu tư vào các mẫu cây được ưa chuộng, có giá trị cao như hoa giấy thái ngũ sắc, gốc bonsai, gốc kiểng lớn, lâu năm… Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều chủ vườn đã chủ động giảm 1/3 lượng hoa giấy cung cấp thị trường Tết.

Nhiều năm qua, cây hoa giấy đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân nơi đây, mỗi vụ Tết trung bình nhà vườn thu lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng. Thời gian sắp tới, bên cạnh phát triển làng nghề, địa phương cũng sẽ kết hợp với du lịch để góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và tăng thu nhập cho bà con nông dân trồng hoa./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục