Đời sống
Lễ hội hương sắc trà xuân ở Thái Nguyên
Tại Không gian văn hóa trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, vừa diễn ra Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - vùng trà đặc sản Tân Cương xuân Giáp Thìn”.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh cây trà, tri thức trồng và chế biến trà Tân Cương đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia năm 2023.

Vùng trà đặc sản Tân Cương có 6 xã thuộc thành phố Thái Nguyên. Nghề trồng và chế biến trà nơi đây được hình thành từ những năm 20 của Thế kỷ XX. Tại lễ hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: nghi lễ rước cây trà cổ của 6 xã thuộc vùng trà đặc sản Tân Cương, sao trà theo phương pháp thủ công truyền thống và đóng gói trà nhanh, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy…, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục