Đời sống
Mùa hoa gạo ở xứ Huế
Nhắc đến mùa hoa gạo nở, người ta sẽ nghĩ ngay đến tiết trời mùa xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi. Theo đó, hoa gạo nở là báo hiệu cho một vụ mùa mới, lúc người dân chuẩn bị làm ruộng, làm nương.

Cuối tháng 2, dọc sông Hương (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện những nụ hoa gạo chúm chím, rồi bung nở nhuộm đỏ một góc trời khiến nhiều người thích thú.

Ca dao xưa có câu “Bao giờ cho đến tháng ba/Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Mùa hoa gạo báo hiệu đất trời chuyển giao, khi những cơn phùn, gió bấc nhường chỗ cho tiết khí mùa hạ. Mấy ngày qua, trên cung đường đi bộ dọc sông Hương, đoạn qua chân cầu Dã Viên (TP. Huế) những cây hoa gạo đã trơ trụi lá, chỉ còn lại những bông hoa đỏ chói, nổi bật giữa không gian rộng lớn.

Đây là loài cây có ở vùng nhiệt đới, với thân cây cao và thẳng, lá rụng vào mùa đông. Mùa hoa gạo thường bắt đầu từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 Dương lịch trước khi cây ra lá non. Tại cố đô Huế, cây hoa gạo tuy không nhiều nhưng khi đã nở rộ, loài hoa này trở nên nổi bật, khiến lòng người thổn thức, xuyến xao./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục