Đời sống
Nâng cao giá trị cho cây trà Thái Nguyên
Xác định trà là cây trồng chủ lực để nâng cao đời sống người dân, những năm gần đây, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu cho cây trà. Nhờ vậy mà sản phẩm thương hiệu trà Văn Hán đã dần có chỗ đứng và tạo được giá trị trên thị trường.

Những ngày đầu năm Giáp Thìn, nhiều hộ trồng trà của xã Văn Hán tập trung thu hoạch lứa trà Xuân. Bởi thời điểm này, búp trà đang đúng độ, đảm bảo chất lượng.

Những năm gần đây, hình thức đổi công tập trung sản xuất trên một đơn vị diện tích đã được thực hiện rộng rãi ở Văn Hán. Với cách làm này, việc sản xuất kịp tiến độ và tiết kiệm, hợp lý nhân công trong sản xuất.

Dịp Tết vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ trồng trà ở xã Văn Hán đã xuống giống trồng mới và thay thế những diện tích trà kém hiệu quả. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa – Xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: “Lúc trước mình trồng cũng thu nhập kém gia đình chúng tôi vừa trồng mới được hơn một mẫu một vạn cây nếu trồng thì vụ xuân trồng nhanh phát triển hơn.”

Đến nay, Văn Hán đã có hơn 1.000 hecta diện tích trà, cho sản lượng gần 120.000 tấn trà tươi. Địa phương cũng đang định hướng cho người dân nhiều giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm trà./.

Ông Lường Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: “Kém hiệu quả để chuyển sang trồng giống chè mới chế biến theo tiêu chuẩn VIETGAP và hướng tới sẽ sản xuất theo hướng hữu cơ quan tâm đến các hợp tác xã để chế biến sâu các sản phẩm nâng cao giá trị.”

Hiện nay, cây trà Văn Hán đã dần khẳng định được thương hiệu. Chính quyền địa phương và người dân nơi đây đang tiếp tục nâng cao giá trị cho cây trà, từ đó góp phần nâng cao đời sống người dân./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục