Đời sống
Ngắm hoàng hôn trên đê biển Tây
Từ khi khu du lịch Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) mở cửa trở lại cũng là lúc nhiều du khách về đây để khám phá. Không chỉ chiêm ngưỡng di tích, thắng cảnh trên hòn, vào mỗi buổi chiều du khách có thể di chuyển lên phía đê biển Tây để ngắm hoàng hôn.

Ghi nhận tại khu vực bờ kè đoạn ấp Kinh Hòn và ấp Thời Hưng (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Dù mới mở các dịch vụ khoảng 2 tháng nay nhưng lượt du khách về đây rất đông, chủ yếu là các bạn trẻ thích khám phá, ngắm biển và đặc biệt là chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nơi đây.

Anh Nguyễn Văn Minh cảm thấy hài lòng: “Ở đây sạch sẽ, thoáng mát, bán đồ ăn ngon, xuống đây tham quan.”

Đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn cảnh biển vào buổi chiều mà còn được thưởng thức hải sản tươi sống đậm chất miền biển của Hòn Đá Bạc như hàu nướng, mực nướng, cá nướng giấy bạc…

Anh Nguyễn Hữu Hân có cảm nhận riêng: “Ở đây có cảnh đẹp nên chiều nào cũng ra ăn uống ở đây, chiều mặt trời lặng đẹp lắm, ngắm được hòn luôn.”

Du lịch trên đê biển Tây cũng là hình thức trải nghiệm mới giúp du khách hiểu biết thêm về cảnh quan, nếp sống người dân miền biển.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục