Đời sống
Nhà vườn miền Tây chuẩn bị trái cây Tết
Và theo ghi nhận đến thời điểm này, bà con nơi đây đã xuống giống dứt điểm các loại hoa kiểng phục vụ thị trường Tết.

Tết Nguyên đán đang đến gần, ngoài các sự kiện, lễ hội được chuẩn bị chu đáo thì không khí sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết cũng đang diễn ra tất bật. Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, vụ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, diện tích hoa kiểng phục vụ thị trường của bà con khoảng 100 hecta, cung ứng hơn 2 triệu giỏ hoa các loại.

Bên cạnh những giống hoa truyền thống như: cúc mâm xôi, vạn thọ, thược dược, dạ yến thảo, dừa cạn, sao nhái,… thì năm nay một số bà con cũng mạnh dạn trồng nhiều giống hoa của miền ôn đới như: cẩm tú cầu, bách hợp,…

Hàng năm, bà con nông dân nơi đây vẫn luôn tìm cách làm phong phú, đa dạng các sản phẩm bằng việc lai tạo, sưu tầm và nhân giống thêm nhiều loại hoa mới. Tính đến nay, tổng diện tích sản xuất hoa kiểng trên toàn địa bàn thành phố Sa Đéc là gần 800 ha, với hơn 2.300 hộ sản xuất kinh doanh ngành hàng hoa kiểng. Trong đó, cây trang trí nội thất và cây công trình chiếm khoảng 70%, hoa các loại chiếm khoảng 20%, kiểng cổ bonsai khoảng 10%./.

Cùng với hoa kiểng thì trái cây cũng là mặt hàng được ưa chuộng vào dịp Tết. Vì vậy, để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Long An đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng với chất lượng tốt nhất.

Để phục vụ thị trường Tết Quý Mão năm 2023, ngay từ tháng 5 Âm lịch, anh Hồng Huỳnh ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã bắt đầu dưỡng cây, xử lý cho vườn bưởi da xanh gần 5 năm tuổi ra hoa, kết trái. Với 100 gốc bưởi, dự kiến Tết sắp tới anh Huỳnh thu hoạch khoảng 2 tấn bưởi.

Tuy chỉ trồng hơn 70 gốc bưởi da xanh nhưng anh Lưu Hồng Sơn đầu tư vườn rất bài bản, khoa học và đặc biệt là áp dụng quy trình sản xuất an toàn với phân hữu  cơ, vi sinh. Dự kiến Tết năm nay, anh thu hoạch gần 1,2 tấn bưởi sạch để làm quà tặng cũng như cung ứng cho thị trường.

Vườn mãng cầu (hay còn gọi là trái na) của anh Minh Hùng ở xã Đức Tân. Vườn rộng 0,5 hecta với 660 gốc mãng cầu trồng được 2 năm rưỡi. Qua xử lý, có 200 gốc mãng cầu đã ra trái với ước tính sản lượng của vụ thu hoạch đầu tiên khoảng 700kg đến 1 tấn.

Theo thống kê, tổng diện tích cây ăn trái thu hoạch đợt Tết trong toàn tỉnh Long An dự kiến khoảng 2.000 hecta, chủ yếu là xoài, bưởi, khóm, dưa hấu./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục