Đời sống
Nuôi lươn “sạch” thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm
Lập trại nuôi lươn với 24 bể nuôi khoảng 100.000 con lươn bằng công nghệ tuần hoàn nước, anh Nguyễn Thành Tân, ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, thu hoạch từ 15-20 tấn lươn mỗi năm, thu lãi 500-600 triệu đồng.

Đây là trại nuôi lươn sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, được chuyển giao kỹ thuật từ Trường Thủy sản, thuộc Đại học Cần Thơ, dưới sự tài trợ của tổ chức JICA (Nhật Bản).

Với mô hình này, bể nuôi được thiết kế kết nối với hệ thống tuần hoàn nước gồm một bể lọc sinh học, một bể lắng chất thải rắn và bể chứa nước. Bên trong, đặt giá thể là dây nylon cột thành chùm cho lươn ươm trú ẩn. Khi lươn lớn, giá thể được thay thế là lưới che… Đồ ăn cho lươn chủ yếu là thức ăn công nghiệp, độ đạm 43%.

Theo anh Tân, chi phí đầu tư ban đầu cho quy trình tuần hoàn nước khoảng 40 triệu đồng. Các thiết bị này có thể sử dụng lâu dài và mang lại lợi ích rất lớn. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý vi sinh có thể tái sử dụng, giúp tiết kiệm nước, góp phần bảo vệ môi trường. Một lợi ích khác là nuôi lươn tuần hoàn nước rất ít sử dụng kháng sinh, hóa chất. Do đó, sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn hơn, bán giá cao hơn nuôi kiểu truyền thống từ 5.000-10.000 đồng mỗi kg. Hiện, trung bình mỗi năm, trại nuôi của anh Tân xuất bán 4-5 lần, mỗi lần 4-5 tấn lươn thương phẩm với giá 80.000-110.000 đồng/kg./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục