Đời sống
Tăng thu nhập nhờ khai thác sản vật “trời cho”
Ở Cà Mau, phần lớn người dân nông thôn sống bằng nghề nuôi thủy hải sản. Bên cạnh con tôm, con cua thì có một sản vật được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, đó là cá phi.

Cá phi không cần thả giống mà tự sinh sôi theo nước. Ngoài việc dùng để ăn trong bữa cơm hàng ngày, người dân còn thả lưới bắt cá phi để bán cho các chủ vựa, kiếm thêm thu nhập.

Chỉ vài tháng sau khi người dân cải tạo vuông thả tôm thì cá phi cũng theo nước mà sinh sản và lớn lên rất nhanh. Loài cá này không những không ăn tôm con mà còn là nguồn thức ăn chính cho cua nuôi trong vuông tôm. Người dân có thể bắt cá bằng nhiều cách nhưng thường họ chọn bắt cá bằng hình thức đuổi lưới. Bởi, cách này ít ảnh hưởng đến tôm nuôi lại lựa được cá lớn để bán cho các vựa với giá từ 10 đến 25 ngàn đồng mỗi ký.

Mỗi ngày người đuổi lưới sẽ bắt được hàng chục ký cá phi, tùy theo mật độ cá và diện tích vuông nuôi, góp phần giúp cho người dân nơi đây có kinh tế ổn định hơn./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục