Đời sống
Tổ hợp tác của những người trồng mận bao lưới ở Đồng Tháp
Nằm trên địa bàn huyện Lai Vung, nơi được mệnh danh là "thủ phủ" mận của tỉnh Đồng Tháp, xã Phong Hòa phát triển mạnh mô hình trồng mận từ năm 2005. Tuy nhiên, đa phần việc sản xuất tự phát nên hiệu quả mô hình chưa cao, nhiều thời điểm mận rớt giá, thu không đủ bù chi.

Việc từ bỏ phương thức sản xuất cũ để theo đuổi mô hình trồng mận bao lưới đã và đang mang lại những thành công cho các thành viên của Tổ hợp tác mận Phong Hòa. Không chỉ về kinh tế, mô hình này cũng đang cho thấy tính ưu việt về môi trường.

Với 8 công đất ruộng, anh Trần Văn Hóa là người đầu tiên tại mảnh đất Phong Hòa lên vườn trồng cây mận. Thời gian đầu, anh Hóa tự canh tác, tự tìm tòi kỹ thuật, kinh nghiệm và đầu ra.

Anh Trần Văn Hóa, Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: “Hồi đó đất ruộng lên vườn trồng mận luôn mình mua nhánh chiết trồng không biết rủ nhiều người rủ vô tổ hợp tác dễ bán hơn, còn mình bán ở ngoài giá thị trường lúc cao lúc thấp.”

Từ khoảng năm 2010, ruồi vàng bắt đầu tấn công trái mận gây thiệt hại nặng. Năm 2012, bước ngoặt đến với trái mận Phong Hòa khi ông Nguyễn Văn Nguyên khởi xướng việc trồng mận trong màn, nói vui là “giăng mùng” cho cây mận. Đầu tư ban đầu khá tốn kém, song mô hình này lại đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Về sản xuất, hệ thống lưới hạn chế tối đa sự xâm nhập của các loại côn trùng gây hại, qua đó giảm thiểu chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật. Sản xuất hiệu quả, những nông dân trồng mận kiểu mới bắt đầu tập hợp lại với nhau thành Tổ hợp tác từ năm 2015.

Ông Bùi Văn Dũng, Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: “Từ hồi làm lưới nó hiệu quả, đã giảm thuốc BVTV rồi. Giờ ra vườn bẻ ăn thoải mái, đi đứng trong vườn nhẹ nhàng hơn. Có tổ hợp tác này rồi mình có cái chân mình vững vàng không lo đầu ra nữa.”

Hiện tại,Tổ hợp tác mận Phong Hòa có khoảng 13 thành viên với diện tích hơn 6ha mận. Tổ hợp tác xác định chất lượng quan trọng hơn số lượng, người vào tổ phải thật sự tâm huyết với nông sản sạch. Sản xuất, tiêu thụ ổn định, thu nhập của các hộ trồng mận bao lưới đạt bình quân 40 – 50 triệu đồng/công/năm, gấp đôi so với phương thức sản xuất cũ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: “Phân công cho tổ viên hôm nay Anh A bẻ bao nhiêu ký mới bẻ bao nhiêu ký, xoay vòng . Duy trì cái này giá cả ổn định hơn bán trôi nổi bên ngoài, nay giá này mai giá khác. Vận động bà con làm theo quy trình đưa ra, làm nông sản sạch. Anh em cũng làm theo, anh em thấy mình làm bán cho tổ hợp tác đưa về công ty thấy đạt quá nên xin vô tổ đều rang.”

Với những thành công hiện có, Tổ hợp tác mận Phong Hòa đang tiếp tục đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường. Ngoài ra, Tổ hợp tác cũng thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tập trung, thân thiện với môi trường, tạo nền tảng để người dân phát triển du lịch miệt vườn, gia tăng hơn nữa giá trị từ cây mận./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục