K-Pop
Không thể tin được OST đầu tiên của drama “Encounter” (Song Hye Kyo x Park Bo Gum) lại chán như thế
Một bộ phim có tới 2 ngôi sao tầm cỡ, nhưng bản OST đầu tiên của "Encounter" lại hết sức nhạt nhẽo và không có chút điểm nhấn, chỉ được cái MV đẹp.

Ngày 29 tháng 11, 1 ngày sau khi drama “Encounter” (Cuộc gặp gỡ) lên sóng, ca khúc nhạc phim đầu tiên cũng đã được phát hành.

MV “A movie-like day” (nhóm CHEEZE) ghi lại những cảnh quay trong phim và có phần âm nhạc hết sức bình thường. Đây là một bản ballad theo hình thức truyền thống nhưng lại không có đủ cảm xúc hay điểm nhấn hoặc bất cứ một cách xử lý mới lạ nào. Ca khúc này đã được dành để mở đầu cho chuỗi OST của Encounter.

Quả là đáng tiếc. Với một dự án được đầu tư và PR kĩ lưỡng, Encounter chưa cho thấy sự đặc sắc của mình ngoài những góc quay đẹp và nhan sắc của cặp đôi nam nữ chính Song Hye KyoPark Bo Gum.

MV “A movie-like day” – CHEEZE

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục