Phim
Như Nguyệt (Thanh Trúc) rơi vào hôn mê vì chính tay giết chết “người yêu cũ” (Hòa Hiệp)
Trong tập 54, biết Như Nguyệt thuê người giết mình, Trọng Sinh vẫn quyết đi vào cửa tử để có thể thức tỉnh người yêu cũ…

Sau khi nghe Dậu kể lại những quyết định của Trọng Sinh, Như Nguyệt biết được sự thật chú Ba nhà họ Trịnh chấp nhận cái chết để thức tỉnh bà Ba. Tim Như Nguyệt nhói lên từng cơn tự trách mình đã quá cố trả hết oán ân. Bà Ba cố chạy thật nhanh đến điểm thuê tay xạ thủ truy sát người thương xưa.

Nhưng tất cả dường như đã quá muộn màng khi chính mắt bà nhìn thấy Trọng Sinh trọng thương té xuống sông lành ít dữ nhiều. Bất lực chứng kiến người mình từng hết dạ yêu thương rơi vào .. cửa tử, Như Nguyệt sốc đến ngất xỉu dẫn đến hôn mê… 

Mọi chuyện sau đó được tiết lộ, chính Thế là người đã tác động khiến cho tên sát thủ chỉ bắn trúng vào cánh tay Trọng Sinh. Chính vì thế chú Ba vẫn còn sống và cảm thấy hối hận vì mình lại gián tiếp khiến cho Như Nguyệt bị hôn mê.

Truyện phim cũng hé lộ hóa ra hồn phách của Như Nguyệt đã bị bắt về chốn âm đài để Diêm Vương định tội. Vậy liệu Như Nguyệt có hối hận với những gì mình đã gây ra?

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử p.4 nhan đề: “Gia đình họ Trịnh” – sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục