Người nổi tiếng
Hoà Minzy viết hẳn tâm thư gửi tới Quốc Hội mong xử lý những antifan ‘xúc phạm nhân phẩm’
Trước những bình luận tiêu cực của antifan, Hoà Minzy mong mỏi Quốc Hội sớm có luật để trừng trị các "anh hùng bàn phím" hiện nay.

Mới đây, Hoà Minzy đã đăng tải một bức tâm thư gửi đến Quốc Hội trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận. Nội dung bức thư xoay quanh những khó khăn của một nghệ sĩ cũng như sự lộng ngôn quá đà của một số người dùng mạng và hy vọng Nhà nước có thể xử lý những trường hợp như vậy.

Hoà Minzy thẳng thắn nói lên những ý kiến cá nhân của mình. Cô cho rằng làm nghệ sĩ cũng như “làm dâu trăm họ”, khán giả có quyền nói nhưng nghệ sĩ phải im lặng giữ hình tượng nhưng trước những “anh hùng bàn phím” nữ ca sĩ cũng khó lòng giữ được sự bình tĩnh:

Cháu luôn tôn trọng khán giả vì có khán giả thì bọn cháu mới thành công. Và khán giả là mục đích để chúng cháu cố gắng, là mục đích cuối cùng thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật chân chính. Tuy nhiên càng ngày lộng ngôn càng phổ biến. Bọn cháu cũng là con người! Giữ cái cần giữ. Còn cái gì không chịu nổi cháu nghĩ thực sự cần luật mạng xã hội để giải quyết những thành phần xấu xí anh hùng bàn phím”.

Giọng ca “Rời bỏ” cũng cho rằng: “Bất cứ ai trong cuộc đời này đều không được có quyền xúc phạm nhân phẩm người khác. Bất cứ ai trong cuộc đời này đều không được có quyền bịa đặt và mang hình ảnh người khác ra làm trò đùa. Cháu nghĩ đó là 1 hành động ác độc thực sự.

Với Hoà Minzy, Tự do ngôn luận là có thể đưa ý kiến, phát biểu thẳng thắn, góp ý, kể cả là không thích, không bằng lòng. Hoàn toàn không có quyền chửi rủa, lăng mạ người khác. Chính vì vậy, cô mong mỏi sẽ sớm ban hành luật để xử lý những trường hợp này.

Người đẹp còn khẩn khoản mong nhận được sự giúp đỡ của các fan cũng như cộng đồng mạng: “Hãy có luật nào đó để chúng cháu có thể khởi kiện nhiều cá nhân đang làm những hành động đó. Luật nào đó để xử lý những cá nhân thích mang chuyện cá nhân người khác, thích xúc phạm, chửi bới người khác đi nghêu ngao. Còn không, anh chị nào có kinh nghiệm hãy cho em biết Việt Nam có luật xử lý về tình trạng này không ạ? Hãy giúp cháu! Hãy xử lý!”.

Hoà Minzy rất bức xúc khi có nhiều người tự do phỉ báng, chửi rủa mình trên mạng xã hội.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục