Đời sống
Danh thủ Hồng Sơn, Duy Mạnh nói gì trước chung kết World Cup 2018?
Hai danh thủ Việt Nam thuộc hai thế hệ vàng đã đưa ra những nhận định thú vị về hai đội bóng Châu Âu bước vào tranh chức vô địch World Cup 2018 tối Chủ Nhật này (15/07).

Chung kết World Cup 2018 sẽ là cuộc gặp gỡ cân não giữa những chú gà trống Goloa Pháp và vua hiệp phụ Croatia. Topsao đã có cuộc trò chuyện với danh thủ Hồng Sơn và Duy Mạnh về hai đội tuyển tham gia chung kết cũng như cục diện World Cup năm nay. Cả hai cầu thủ đều đánh giá Pháp nhỉnh hơn và không bỏ qua tiền vệ số 13  Kanté như là cái tên ấn tượng của mùa giải.

Anh đánh giá ra sao về cơ hội của Pháp và Croatia ở trận chung kết sắp tới?

 Hồng Sơn: Phải nói rằng cả hai đội đều xứng đáng. Tuyển Pháp đã vượt qua Bỉ 1-0, còn Croatia đã vượt qua Anh ở những phút bù giờ. Như các bạn thấy, Pháp có một lối chơi rất hiện đại, công thủ toàn diện. Bộ tứ hàng công của Pháp được coi là hàng công mạnh nhất hiện nay của thế giới, của Châu Âu, gồm có: Giroud, Griezmann, Mbappé, Pogba. Thêm nữa, HLV Deschamps trước đây là tiền vệ thủ, nên ông ta sẽ cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

Danh thủ Hồng Sơn - tiền vệ mang áo số 8

Cựu danh thủ Hồng Sơn – tiền vệ từng mang áo số 8

Chính vì hàng công lấy công làm thủ, nên Pháp hiện nay có thể nói là một đội bóng rất hoàn hảo, và ngược lại, Croatia là một trong những đội có kinh nghiệm, có sự lì lợm và tinh quái pha trộn của cả Châu Âu lẫn Nam Mỹ. Họ chơi phối hợp những đường bật ban nhỏ, thường chiếm khu trung tuyến với hàng tiền vệ 5 người và Modrić vẫn là nhạc trưởng trong lối chơi đó. Ở tuyến trên, Rakitić vẫn là một trung phong thực thụ khi một mình anh có thể cắm ở trên để cài bóng, bật nhả, đánh đầu. Đây cũng là một mẫu trung phong toàn diện.

Croatia cũng không phải là đội dễ bắt nạt trong trận chung kết này. Tuy nhiên có một điểm bất lợi cho họ là đã trải qua 3 trận đấu trước đều phải chơi với mật độ 90 phút, 120 phút và cả đá penalty nữa. Chính vì vậy trong vòng 2 đến 3 ngày không biết họ có thể duy trì nền tảng thể lực để thi đấu được với Pháp hay không?

Trong trận chung kết đội nào cũng có quyền đặt chức vô địch lên trên hết và họ đều xứng đáng nếu như đoạt cúp. Nhưng bản thân tôi nghiêng một chút về Pháp và đánh giá kết quả là Pháp sẽ giành chiến thắng sít sao trước Croatia.

Duy Mạnh: Cá nhân tôi có suy nghĩ rằng, đã vào đến chung kết, hai đội đều có quyết tâm rất cao. Họ sẽ có những đấu pháp rất hợp lý để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.

Danh thủ Duy Mạnh của U23 Việt Nam

Cầu thủ Duy Mạnh của U23 Việt Nam

Cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Về hàng thủ hàng công, cả hai đội đều có những sự chuẩn bị nhất định và những con người rất tốt. Về Pháp, họ có một hàng phòng ngự rất chắc chắn, Croatia phòng ngự rất kiên cường. Ở hàng công, Croatia cũng có những cái tên có thể giải quyết trận đấu như Modvic, Rakitic hay Mandzukic.

Cá nhân tôi vẫn đánh giá Pháp cao hơn. Pháp có những cá nhân rất xuất sắc, hàng tiền vệ rất tốt và có lối chơi rất hợp lý.

Pháp sẽ được nhiều nhà chuyên môn phân tích là đội cửa trên, nhưng tôi thấy Croatia là một đội bóng rất đáng gờm. Họ đã thi đấu rất bản lĩnh và kiên cường trước những đối thủ ở những trận đấu trước. Đây cũng là lần đầu tiên Croatia vào chung kết, họ có thể làm mọi cách để gây khó dễ cho đội tuyển Pháp. Không thận trọng, Pháp cũng sẽ phải trả giá đắt với Croatia.

Theo anh, ai là cầu thủ ngôi sao ở World Cup 2018?

Hồng Sơn: Ngôi sao năm nay được kì vọng vào Ronaldo, Messi hay Neymar, Suarez… cuối cùng đội bóng của họ đã không đạt được thành tích, rất đáng thất vọng. Số còn lại hiện nay có Mbappé, Kanté của đội Pháp, Kane của đội tuyển Anh… hy vọng họ là những ngôi sao trong World Cup lần này.

Duy Mạnh: Trước mùa giải, tôi có đặt kì vọng vào Agüero nhưng Argentina đã bị loại rất sớm. Bây giờ để chọn một cá nhân xuất sắc thì cũng rất khó vì có rất nhiều cái tên xứng đáng.

Khi hai đội vào chung kết, có thể nhiều người nhắm đến Mbappé nhưng cá nhân tôi đánh giá cao Kanté của đội tuyển Pháp, vì anh luôn cống hiến rất thầm lặng.

Bất ngờ ở World Cup năm nay với anh là gì?

Hồng Sơn: Chính là việc trình độ của các đội có sự tương đồng nhau. Các đội ở cửa dưới đều làm cho chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nền tảng thể lực và kỹ thuật chuyên môn giữa các châu lục có một chút gì đó xích lại gần nhau, cân bằng.

Duy Mạnh: Đó là việc những đội bóng yếu ra sân với quyết tâm rất cao, tạo rất nhiều bất ngờ, khiến cho cục diện trận đấu rất khó đoán.

Xin cảm ơn Hồng Sơn và Duy Mạnh và chúng ta hãy cùng xem đội tuyển nào sẽ đoạt chức vô địch và cầu thủ nào sẽ dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018!

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục