Topsao Review
Những sao Việt chinh phục thành công Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới
Ngoài Lê Trung Cương, Suboi, Dương Trương Thiên Lý thì mới đây cựu người mẫu Trang Trần và vợ chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang là những sao Việt tiếp theo ghi tên vào bảng thành tích chinh phục thành công hang động lớn nhất thế giới: Sơn Đoòng.

Kể từ khi được phát hiện, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) đã lưu tên mình vào danh sách những điểm đến đáng mơ ước đối với những người mê du lịch trên toàn thế giới bởi vẻ đẹp kỳ vĩ không nơi nào sánh được, đồng thời là “hang động tự nhiên lớn nhất thế giới”. Để tham gia tour thám hiểm, du khách sẽ phải chờ đợi khá lâu vì mỗi năm, số lượng du khách sẽ bị giới hạn. Mỗi chuyến thám hiểm chỉ cho tối đa 10 khách và cứ 5 ngày mới có một chuyến. Trong giới sao Việt, đến nay đã có 6 người được chinh phục hang động lớn nhất thế giới này.

Cựu người mẫu Trang Trần và vợ chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang

Trang Trần và vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang cùng một vài người bạn vừa mới chinh phục thành công hang Sơn Đoòng trong một hành trình đầy lý thú. Bà mẹ một con cũng cho biết cô vốn thích các hoạt động mạo hiểm, từng tham gia vào nhiều chuyến băng rừng vượt suối và không ngại hiểm nguy. Dù vậy, trước chuyến đi có độ khó cao, đòi hỏi thể lực và quyết tâm lớn như lần này, Trang Trần vẫn phải luyện tập thể lực tích cực bằng cách tập gym trước 3 tháng. Cô phải đăng ký trước một năm, với số tiền là 3.000 USD và phải vượt qua bài kiểm tra thể lực trước khi được chấp nhận tham gia đoàn.

Trang Trần kể, trong hang có những đoạn tối đen như mực nhưng khi bật chiếc đèn trên mũ, bật tới đâu, cảnh vật sáng đến đó. Tất cả hiện ra hùng vĩ, hoàng tráng và tuyệt vời giống những bộ phim 3D của Hollywood như King Kong.

Cô cùng vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang đã vượt qua được giới hạn của bản thân, chinh phục thành công bức tường cao hơn 90m trong hang, được mệnh danh là “bức tường Việt Nam”. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng phần thưởng xứng đáng dành cho những người có lòng quyết tâm, quả cảm là một “thiên đường” dưới lòng đất mà chỉ một số ít người trên hành tinh này có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Lê Trung Cương, Suboi và Dương Trương Thiên Lý

Giữa năm 2015, Lê Trung Cương bắt đầu chuyến hành trình 7 ngày 6 đêm ở Sơn Đoòng sau khi may mắn giành được một vé vào giờ chót do có khách hủy. Chi phí anh bỏ ra là 3.500 USD. Dù sợ độ cao nhưng siêu mẫu vẫn quyết tâm chinh phục hành trình đáng mơ ước trong đời, thậm chí Trung Cương còn nghĩ đến việc viết di chúc và mua bảo hiểm ở mức cao nhất trước khi khởi hành.

Trong nhật ký khám phá Sơn Đoòng, Trung Cương chia sẻ rất chi tiết về từng chặng đường, cảm xúc và cảnh tượng hùng vĩ mà anh được chứng kiến.

Anh viết: “Cảm giác được đặt chân vào lòng hang Sơn Đoòng sau chặng đu dây nghẹt thở vừa rồi thật đặc biệt, rất riêng và khó tả… Mái lều nhìn từ góc của đoàn chỉ nhỏ bằng quả trứng gà. Ánh sáng rọi vào từ lỗ sụt tạo điều kiện cho thực vật sinh sôi, tạo thành một khu rừng xanh mướt sáng mờ ảo ngay phía dưới, xung quanh là màu xám đen của đá và bóng tối vĩnh cửu trong hang. Ánh sáng tạo ra những vệt sáng mờ ảo xuyên qua lớp sương khói trong hang. Khói từ bếp vốn không tan nổi vào không khí trong hang vì có quá nhiều sương, nên nó bay thành từng vệt ngang suốt chiều dài hang, tạo thành những dải mây ‘nhân tạo’ trong lòng hang. Mọi người đã phải dùng từ “siêu thực” để nói về điều này”.

Tháng 9 năm 2015, rapper Suboi là sao Việt tiếp theo chinh phục hang động lớn nhất thế giới. Để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu kỳ thú này, Suboi đã phải luyện tập thể lực trước đó một tháng.

Cô chia sẻ: “Hãy tưởng tượng là bạn đang trong một chuyến thám hiểm vào tận sâu bên trong hang động lớn nhất thế giới, hoàn toàn khác mọi chuyến thám hiểm khác. Một hang động có thể vừa một chiếc máy bay Boeing 747 bay qua ở khoảng hang rộng lớn nhất, cảnh tượng thật hùng vĩ, những măng đá khổng lồ cùng với những thạch nhũ ở khắp hang khiến tôi mắt chữ A, miệng chữ O. Những hang động tồn tại từ thời xưa cổ và nhiều đám mây bao trùm xung quanh lần đầu tiên tôi được chứng kiến”.

Sau chuyến hành trình khám phá địa điểm kỳ vĩ này, Suboi cho biết làn da cô đã cháy nắng do đi bộ nhiều nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những trải nghiệm tại đây.

Khác với Lê Trung Cương và Suboi tự chi trả các chi phí thám hiểm, Á hậu Dương Trương Thiên Lý được mời tham dự tour thám hiểm hang Sơn Đoòng cùng 7 vị đại sứ đến từ 7 quốc gia có đại sứ quán tại Việt Nam, nằm trong chương trình quảng bá du lịch.

Thiên Lý bật mí lý do cho quyết định thám hiểm tại Sơn Đoòng: “Đây là chuyến du lịch thám hiểm đầu tiên sau nhiều năm, điểm đến lại là hang lớn nhất thế giới ngay tại Việt Nam nên tôi cảm thấy rất háo hức và hồi hộp. Chuyến đi là cơ hội Lý được trải nghiệm cảm giác hòa mình với thiên nhiên và môi trường Việt Nam, đồng thời tìm lại sức trẻ và tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng bản thân qua những thử thách tại hang Sơn Đoòng. Ngoài ra trải nghiệm sau những chặng đường khám phá hang động tự nhiên lớn nhất Việt Nam chắc chắn sẽ là câu chuyện giáo dục lý thú cho hai con trai”.

Nhớ lại những ngày băng rừng, lội suối, leo vách đá trong hang động lớn nhất thế giới, Thiên Lý cho biết đọng lại trong cô lúc nào cũng là khung cảnh ngoạn mục của Sơn Đoòng. Vẻ đẹp siêu thực của nó có thể át đi mọi mệt mỏi, đau đớn./.

An Tâm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục