TV Show
Bộ đôi Thúy Hạnh – Thúy Vân “chặt chém” nhau kịch liệt trên ghế nóng Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019
. Ở vị trí “cầm cân nảy mực”, cựu người mẫu Thúy Hạnh và Á hậu Thúy Vân tranh cãi gay gắt trên ghế nóng.

Kết thúc vòng Sơ khảo Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, các giám khảo đã có những chia sẻ sâu sắc về quy mô của cuộc thi năm nay. Xuất hiện trong 04 ngày Sơ khảo, cựu người mẫu Thúy Hạnh chọn lựa phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cho bản thân. Khi được hỏi về cảm xúc của lần đầu tiên tham gia làm giám khảo cho một cuộc thi hoa hậu quy mô lớn, một chương trình truyền hình thực tế về sắc đẹp, Thúy Hạnh bày tỏ: “Cảm xúc của tôi vô cùng hồi hộp nhưng với hơn 20 năm trong nghề, tôi tự tin mình sẽ hoàn thành tốt vai trò quan trọng mà ban tổ chức đã giao phó”.

Cựu người mẫu cũng đánh giá cao các thí sinh ở khu vực miền Bắc vì sự thanh lịch, nền nã, đúng với tiêu chí mà cuộc thi HHBSVTC 2019 đang tìm kiếm.

Trên ghế nóng, cô và giám khảo Thúy Vân không ít lần xảy ra tranh cãi về thí sinh. Trường hợp một thí sinh bị Á hậu Quốc tế từ chối vì chiều cao khiêm tốn, cựu người mẫu đã lên tiếng bảo vệ và trao cho thí sinh cơ hội đi tiếp, dấy lên trận “khẩu chiến” căng thẳng giữa hai người.

Ở một diễn biến khác, nếu như Thúy Hạnh không hài lòng về trang phục dự thi của thí sinh, cô cho rằng chưa chỉn chu, thiếu sự đầu tư nghiêm túc, thì Thúy Vân với quan điểm cá nhân của mình lại cảm thấy trang phục của thí sinh hoàn toàn phù hợp và đẹp mắt.

Nói về những tranh cãi của mình với đàn chị trên ghế nóng, Thúy Vân cho rằng: “Mỗi người đều có những góc nhìn riêng về cái đẹp, tuy nhiên chúng tôi vẫn hướng về mục đích chung là tìm ra những thí sinh sáng giá nhất cho chương trình. Về mối quan hệ giữa hai người, giữa hai chị em chúng tôi không hề xảy ra mâu thuẫn. Đó là những trường hợp rất bình thường khi đảm nhận vị trí tuyển chọn thí sinh”.

Á hậu Quốc tế cũng vui mừng nhận định chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, khó có thể lựa chọn một gương mặt hay phần trình diễn nào nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Với kinh nghiệm chinh chiến quốc tế và là người có khả năng ngoại ngữ được đánh giá cao, Thúy Vân thường xuyên đặt ra nhiều tình huống để thí sinh thể hiện được trình độ tiếng Anh của mình. Theo cô, ngoại ngữ tốt sẽ là một yếu tố ghi điểm với ban giám khảo, bởi hoa hậu đăng quang sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới.

Là một người chăm chút và cẩn trọng về ngoại hình, mỗi lần xuất hiện, Á hậu Thúy Vân đều khiến người nhìn choáng ngợp bởi hình ảnh lộng lẫy của mình. Người đẹp chia sẻ thêm, cô không hề xem đây là một cuộc chiến về thời trang, mà đây là cách cô tôn trọng hình ảnh của bản thân và tôn trọng khán giả – một bài học mà Thúy Vân luôn nhắc nhở các thí sinh khi lựa chọn trang phục đến dự thi.

Kết thúc vòng Sơ khảo ở cả hai miền, để tạo thêm cơ hội cho các thí sinh, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức Sơ tuyển trực tiếp ở những tuần kế tiếp.

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục