TV Show
Có ai ngờ “Một thời để nhớ” lại được thầy trò Thu Phương – Thành Nghiệp biến tấu “chất” đến như thế này
Trong tập 13 của Giọng hát Việt, học trò Thu Phương đã có màn trình diễn bùng nổ cùng rapper Đen Vâu.

Tối 12/8, 14 thí sinh của Giọng hát Việt đã bắt đầu bước vào vòng Trình diễn. Thử thách ngày càng cam go khi các thí sinh phải thể hiện hết sức để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn độc đáo về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Nếu không bỏ sót bất kỳ một tập nào của The Voice 2018, ắt hẳn người hâm mộ có thể thấy, từ ngày về với Thu Phương, phong cách của thí sinh Đỗ Thành Nghiệp ngày một mới lạ và độc đáo. Không cần quá lên gân hoặc phô diễn kỹ thuật thượng thừa, Thành Nghiệp vẫn chiếm trọn trái tim fan hâm mộ bởi giọng hát dạt dào cảm xúc cùng chiếc đàn guitar quá đỗi lãng tử của mình.

Trong tập này, Thành Nghiệp thể hiện bài hát Một thời để nhớ – ca khúc về tuổi học trò vốn đã gắn liền với tâm trí của nhiều 8x yêu nhạc qua giọng ca của nhóm nhạc quốc dân Mắt Ngọc.

Ở vài nốt nhạc đầu tiên, khán giả những tưởng học trò Thu Phương đã chọn nhầm bài hát bởi đây khó có thể là một tác phẩm mang đi dự thi. Nhưng với giọng hát thủ thỉ như kể chuyện, Thành Nghiệp đã cho khán giả thấy mình “không phải dạng vừa đâu”.

Cao trào bài hát được đẩy lên một nấc thang mới khi rapper Đen Vâu xuất hiện và Thành Nghiệp bắt đầu beatbox. Cả khán phòng được dịp vỡ òa với phần trình diễn cực “chất” này.

Với một tác phẩm cũ nhưng được sáng tạo để cách thể hiện tươi mới và hiện đại hơn, Thành Nghiệp thật sự xứng đáng là một trong những gương mặt đi sâu vào vòng trong.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục