TV Show
“Cô Tấm” Diệu Nhi bị học trò “mắng té tát” trên sân khấu Tuyệt đỉnh song ca nhí
Diệu Nhi đã có phần dàn dựng, hỗ trợ ấn tượng cho học trò Minh Hằng - Ngọc Nhi với liên khúc Bống bống bang bang & Trống cơm. Nữ diễn viên hóa thân thành cô Tấm, bị mẹ con nhà Cám Minh Hằng - Ngọc Nhi "mắng té tát" ngay trên sân khấu.

Tập 12 Tuyệt đỉnh song ca nhí tiếp tục lên sóng tối nay trên kênh THVL1 với phần thi Chinh phục đến từ các cặp thí sinh của 3 đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập, Diệu Nhi – Hồ Việt Trung, Thanh Duy – Khả Như.

Mở đầu là tiết mục hát kết hợp với diễn kịch của cặp đôi Minh Hằng – Ngọc Nhi đến từ đội HLV Hồ Việt Trung – Diệu Nhi. Diệu Nhi luôn thể hiện sự duyên dáng, hóm hỉnh và thông minh khi dàn dựng những tiết mục ấn tượng cho các thí sinh đội mình. Minh Hằng – Ngọc Nhi thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với tuần trước qua liên khúc Bống bống bang bang – Trống cơm. Hai ca khúc tưởng như quen thuộc nhưng qua bàn tay của Hồ Việt Trung – Diệu Nhi, hai thí thể hiện tất cả thế mạnh từ diễn xuất, hát đến vũ đạo. Nhiều thoại, nhiều động tác phức tạp cũng như tiết tấu sôi động đòi hỏi kỹ thuật nhất định cũng không làm khó hai thí sinh đội Trung – Nhi. Thanh Duy hào hứng: “So với tuần trước, tuần này tụi con có tiết mục làm cho mọi người ở trường quay cuốn theo tụi con. Để có được tiết mục này tụi con đã phải luyện tập rất nhiều. Chú thấy được sự tập luyện của hai tụi con, sự tiến bộ vượt bậc. Dù hai con diễn vai phản diện nhưng chú thấy vô cùng lí lắc, đáng yêu, hai con có sự kết nối, ăn xăm với nhau, nhìn các con cùng với hai HLV của mình như một gia đình thật sự.”

 

Hồ Việt Trung cũng cho biết hai bé chỉ có 1 ngày tập luyện học thoại và hoàn chỉnh trong 3 tiếng đồng hồ. Khả Như cũng tán thưởng và cho rằng đây là một tiết mục nhạc kịch rồi. Một vài khuyết điểm về giọng hát của hai thí sinh ở bài Trống cơm như bị mờ nốt thấp, chưa đúng cao động nhưng vẫn nhận được sự động viên từ các HLV còn lại. Huỳnh Lập cũng bày tỏ sự khâm phục với các bé vì khả năng thiên bẩm và “ngứa ngáy” muốn chạy lên sân khấu diễn cùng các bé. Hòa Minzy thì bị “ngợp”, “hâm mộ” hai bé và cảm thấy không đủ sức để có thể dàn dựng và làm được như đội Hồ Việt Trung. Bản thân nam ca sĩ Giải cứu tiểu thư cũng như Diệu Nhi đã chứng tỏ được vai trò và sự phù hợp của mình với vị trí HLV, xóa tan nghi ngờ năng lực từ phía dư luận.

Cặp đôi Huy Trường – Duy Linh đội Thanh Duy – Khả Như mở ra một không gian âm nhạc thanh xuân với phần mashup hai ca khúc quen thuộc Khi cô đơn em nhớ ai & Katy Katy. Với vẻ “soái ca” và giọng hát ngọt ngào, tình cảm, hai thí sinh nhí khiến khán giả “lụi tim” khi ký ức một thời lại ùa về. Với tiết mục này, HLV Thanh Duy muốn gửi gắm vùng trời âm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X, 9X và nhân được sự cổ vũ của các HLV còn lại. Hồ Việt Trung nhận xét: “Hình như con bị khan tiếng đúng không? Kinh nghiệm của chú là tới hôm diễn là không tập nữa. Giọng con hôm nay bị sét rất nhiều. Đi thi thì yếu tố sức khỏe mình khó nói trước được và nó làm mình bị ảnh hưởng tâm lý. ”. Thanh Duy vội vàng bênh vực thí sinh: “Riêng hai bé này thì em không cho tập nữa từ hôm tập band về. Bé cũng có hỏi là giọng khàn quá con không hát được thì sao thì Duy mới động viên là không sao cả, con biến khuyết điểm đó thành điểm đáng nhớ với khán giả và không sao cả khi con đã cố gắng hết sức mình.” Huỳnh Lập cũng đồng tình với Thanh Duy và dành nhiều lời động viên với hai thí sinh. Khả Như tiếp lời khen về sự cuốn hút và tố chất nghệ sĩ của Huy Trường – Duy Linh.

Ngọc Thảo – Tiểu Bình đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập thể hiện ca khúc dân ca quen thuộc Quê em mùa nước lũ. Đây là lần đầu tiên hai thí sinh thể hiện nhiều kỹ năng diễn xuất trên sân khấu từ đầu chương trình đến giờ và bộc lộ nhiều điểm hạn chế nhưng may mắn, Huỳnh Lập đã trợ diễn và lèo lái được phần diễn xuất của hai thí sinh. Phần hát của hai bé cũng được khen ngợi, Thanh Duy rất “ưng” so với những vòng trước. Hồ Việt Trung cũng đồng tình và động viên Tiểu Bình vì sự tiến bộ qua từng vòng thi, đặc biệt thích giọng Ngọc Thảo. Khả Như nhận xét: “Như luôn ngưỡng mộ Huỳnh Lập khi đưa ra những ý tưởng chân thực, gần gũi . Nói về đời thực thì nhớ ngay đến Lập, Lập nói về đời thường không quá bi lụy, không cần tang tóc, chết chóc vẫn thấy cảm động. Phần trợ diễn này hỗ trợ quá hiệu quả cho hai bé, giúp hai con vừa diễn thoải mái, vừa hát tốt.”. Hòa Minzy hạnh phúc khi nhìn thấy sự tiến bộ của hai thí sinh trên sân khấu, hãnh diện khi đội có Huỳnh Lập hỗ trợ hết sức mình trong việc dàn dựng, huấn luyện diễn xuất cho các bé.

Khép lại đêm thi là phần trình diễn bùng nổ của Thu Huyền – Mỹ Anh đội Thanh Duy – Khả Như với ca khúc Born this way. Nam ca sĩ cũng lên sân khấu “bắn” rap cực đỉnh hỗ trợ học trò cưng khiến khán giả nhún nhảy, hò reo không ngớt. So với vòng trước, hai bé đã lấy lại được phong độ và nhận cơn mưa lời khen từ các HLV. Đây là thí sinh có cá tính âm nhạc rõ nét nhất cuộc thi. Hòa Minzy – Huỳnh Lập quá yêu thích hai thí sinh và chỉ biết chúc hai bé vào vòng trong. Diệu Nhi không ngại “xách váy” nhún nhảy hết mình dù đang mặc đồ tứ thân. Thanh Duy ngồi im lặng, có lúc bật khóc vì sự tiến bộ của thí sinh.

Kết thúc vòng Chinh phục 2, các cặp HLV tiếp tục đau đầu lựa chọn những thí sinh vào vòng tiếp theo. Đội Hồ Việt Trung – Diệu Nhi chọn Minh Hằng – Ngọc Nhi; Quốc Linh – Quỳnh Nhi đi tiếp. Đội Thanh Duy Khả – Khả Như chọn Thu Huyền – Mỹ Anh; Quốc Hưng – Gia Uyên. Đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập chọn Tiểu Bình – Ngọc Thảo; Thảo Nhi – Trâm Anh.

Tập 13 Vòng Chinh phục 3 Tuyệt đỉnh song ca nhí tiếp tục lên sóng lúc 21h, thứ Ba, 30/4 trên kênh THVL1, phát lại lúc 13h hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Cao Hoàng Trọng – Trần Huy Tuấn

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục