TV Show
Dương Đình Vũ “làm lố” khi chơi gameshow, Bằng Cường “đầu hàng” trước sự khôn khéo của đàn em
Luôn mang đến tiếng cười cho khán giả, khi tham gia bất cứ chương trình nào, Dương Đình Vũ cũng cùng những bạn chơi mang lại nhiêu tiếng cười cho khán giả truyền hình. Tập 21 Truy tìm cao thủ với sự xuất hiện của Dương Đình Vũ, Dương Hiếu Nghĩa, Bằng Cường và Trịnh […]

Luôn mang đến tiếng cười cho khán giả, khi tham gia bất cứ chương trình nào, Dương Đình Vũ cũng cùng những bạn chơi mang lại nhiêu tiếng cười cho khán giả truyền hình.

Tập 21 Truy tìm cao thủ với sự xuất hiện của Dương Đình Vũ, Dương Hiếu Nghĩa, Bằng Cường và Trịnh Khôi Vỹ. Khác với sự hoạt ngôn, hài hước của Dương Đình Vũ, 3 khách mời còn lại khá kiệm lời, đặc biệt là Trịnh Khôi Vỹ.

Dương Đình Vũ tuyên bố mình mặc một chiếc áo ít lấp lánh và chìm nhất để không ai để ý đến mình nhưng chính anh lại diện một chiếc áo lấp lánh các loại hột ngay trên sân khấu khiến các khách mời còn lại và khán giả cười nghiêng ngả bởi sự “trước sau không như một”của anh. Còn Bằng Cường tỏ ra khá thoải mái trước sự pha trò của đàn em, anh còn hài hước cho biết mình mặc chiếc áo trắng để bớt lo lắng.

Trong vòng đầu tiên mang tên Dò tìm, Bằng Cường chọn câu số 1 tư duy. Với câu hỏi Con gì càng nhiều người nuôi càng sợ? Nguyễn Đình Vũ đã trả lời chính xác còn 3 nghệ sĩ còn lại trả lời sai. Ngay lập tức sự nghi ngờ đổ dồn vào Đình Vũ khiến anh bắt đầu lên tiếng thanh minh. Tuy nhiên, còn chưa nói trước được điều gì vì cuộc chơi còn dài, Nguyễn Đình Vũ chọn tiếp câu 3 tư duy để các khách mời tiếp tục trả lời.

“Cái gì càng thêm thì càng thiếu” – đó là thử thách đặt ra cho cả 4 người chơi. Các khách mời tiếp tục đưa ra những suy luận để trả lời, Dương Hiếu Nghĩa cho rằng đó là “gạo”, đây cũng là đáp án của Bằng Cường nhưng Dương Đình Vũ lại chọn là “ruột bút chì” và Trịnh Khôi Vỹ là “xăng”. Tuy lập luận rất trôi chảy nhưng cả 3 đáp án không phải là đáp án chính xác đến từ chương trình. Cao thủ vẫn ẩn mình rất giỏi với câu hỏi này và họ tiếp tục thử sức ở câu hỏi tiếp theo.

Với câu hỏi “Thúy Kiều trao cho Kim Trọng vật gì làm tin?” thì Trịnh Khôi Vỹ nhanh chóng trả lời đáp án “chiếc khăn tay” còn Bằng Cường lại trả lời là “cây trâm”. Đình Vũ có cùng đáp án với Khôi Vỹ và đây cũng là đáp án chính xác nên cả 2 đều ghi điểm trong câu hỏi này.

Sau một loạt câu hỏi, đến phần lập luận để “tiêu diệt” người mình cho rằng là cao thủ, mọi nghi ngờ đều tập trung vào Dương Đình Vũ vì sự hoạt ngôn, suy luận hài hước, thông minh và nhiều khi “làm lố” trong chương trình. Dương Hiếu Nghĩa quả quyết Đình Vũ chính là cao thủ sau 5 câu hỏi còn Bằng Cường không biết chọn ai vì ai cũng “diễn xuất” hay cả. Cuối cùng, người đành nói lời tạm biệt sau vòng Dò tìm là Trịnh Khôi Vỹ, chàng trai hiền lành, ít nói nhất trong số các khách mời.

Bước vào vòng Định vị, cuộc chơi nóng lên vì 3 khách mời còn lại liên tục lập luận để bảo vệ mình và đẩy sự nghi ngờ về phía đối thủ. Với câu hỏi đuổi hình bắt chữ, Dương Đình Vũ đưa ra đáp án “trớt quớt” là cưa chân, Bằng Cường đáp đúng là “cò cưa” và Hiếu Nghĩa thì đưa ra đáp án “ngược ngạo” là “Cưa cò”. Lần này, vì trả lời đáp án ngược ngạo, khó hiểu, Dương Hiếu Nghĩa bị Dương Đình Vũ nghi ngờ ngược lại và cuối cùng anh phải nói lời chia tay vì nhận được 2 sự bình chọn từ Bằng Cường và Dương Đình Vũ.

Với vòng Lộ diện, Dương Đình Vũ trả lời chính xác câu hỏi và giành điểm số điểm cao nhất là 150 điểm, còn Bằng Cường bị trừ khá nhiều chỉ còn 5 điểm. Và cao thủ cũng lộ diện và không ai khác là Dương Đình Vũ, Bằng Cường là chuyên gia loại trừ, Trịnh Khôi Vỹ là ngôi sao may mắn và Dương Hiếu Nghĩa là chuyên gia copy.

Dương Đình Vũ đã giành giải thưởng cao nhất trị giá 8 triệu đồng, 3 người chơi còn lại lần lượt giành được 3 triệu đồng cho mình.

Truy tìm cao thủ được phát sóng 19h15 thứ Tư hằng tuần trên kênh THVL1.

Ảnh: Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục