TV Show
Hết “tiểu Hòa Minzy” lại tìm được “truyền nhân” của cặp đôi Thanh Duy – Khả Như
Học trò Thanh Duy – Khả Như tái hiện ký ức thanh xuân của nhiều người với ca khúc Mây và núi. Phong cách trình diễn và giọng hát của hau bé khiến các huấn luyện viên và khán giả vỡ òa vì quá giống với hai huấn luyện viên của mình.

Đúng với tinh thần lạc quan, yêu đời, đội của cặp huấn luyện viên Thanh Duy – Khả Như đã cống hiến cho khán giả những tiết mục sôi động, ấn tượng, biến tấu những bài hát quen thuộc, mang màu sắc, sự sáng tạo rất “Thanh Duy” trong tập 7 vòng Hòa thanh Tuyệt đỉnh song ca nhí phát sóng tối qua.

Điểm nhấn của đêm thi là tiết mục Mây và núi với sự thể hiện của hai bé Quốc Hưng – Gia Uyên. Hóa thân thành người tiền sử, hai bé thể hiện sự trong sáng, năng lượng tích cực trong giọng hát với hit quen thuộc một thời của nhóm nhạc The Bell – Mây và núi. Hòa Minzy dành nhiều lời có cánh cho hai thí sinh và cả huấn luyện viên: “Cá tính âm nhạc mà đội anh Thanh Duy và Khả Như là một màu riêng biệt, nhìn vào biết ngay đội anh chị trình diễn bởi luôn lạc quan, yêu đời. Các con phải cảm ơn huấn luyện viên của mình khi đầu tư cho các con một tiết mục ấn tượng, có tâm và để các con được rong chơi cùng với âm nhạc”. Cả Huỳnh Lập và Diệu Nhi cũng đồng tình bởi tiết mục có rất nhiều sự sáng tạo từ tạo hình của hai bé cho đến cách hát giọng Nam, đi xuyến, tạo điểm nhấn, sự thích thú cho người xem.

Phần trình diễn khiến khán phòng vỡ òa, đứng lên hòa giọng cùng hai thí sinh nhí. Các huấn luyện viên không chỉ dành những lời khen ngợi mà còn lên sân khấu hát lại bài hát mang cả trời ký ức của mình. Lần đầu tiên trên sân khấu cả 3 cặp đôi huấn luyện viên hòa giọng và cùng nhảy trong một ca khúc khiến chủ nhân ca khúc – nhạc sĩ Vĩnh Tâm dưới sân khấu cũng hào hứng.

Tinh thần lạc quan, yêu đời, vui chơi cùng âm nhạc thể hiện xuyên suốt trong những phần trình diễn của các thí sinh còn lại. Gia Nghi, Yến Vy, Lan Anh thể hiện ca khúc Xuân và tuổi trẻ tràn đầy sức sống.  Diệu Nhi còn hài hước cho biết đã hết Tết nhưng khi thấy 3 bé thể hiện như không khí 29 Tết. Đây cũng là tiết mục thể hiện sự sáng tạo của Thanh Duy khi nửa bài đầu cho 3 bé hát mộc với guitar, Yến Vy cũng khoe được khả năng chơi nhạc cụ trên sân khấu. Nửa bài sau là không khí sôi động, trẻ trung với những vũ điệu “đặc sản” của Thanh Duy. Các huấn luyện viên cũng không thể ngồi yên mà nhanh chóng lên sân khấu tập nhảy phong cách Thanh Duy.

Nhật Quang – Kha Thi thể hiện ca khúc Thương về xứ Huế nhẹ nhàng, sâu lắng, ngọt ngào mang đặc trưng xứ Huế. Tiết mục chứng tỏ sự đa dạng các thể loại âm nhạc của đội Thanh Duy – Khả Như. Đây là một ca khúc khá khó nhưng hai thí sinh vẫn thể hiện mượt mà, tròn trịa. Huỳnh Lập góp ý về phong cách trình diễn cho rằng Nhật Quang nên tiết chế sự mềm mại là một chút để cân bằng với Kha Thi. Thanh Duy lại cho rằng đó là phong cách, cá tính âm nhạc của các bé và cần được phát triển thêm. HLV Hồ Việt Trung nhận xét: “Hai con đã thích dòng nhạc này rồi thì chỉ cần cố gắng luyện tập thêm, hai con sẽ thể hiện tốt hơn nữa. Còn phong cách trình diễn mình sẽ tiếp thu, học hỏi thêm, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được.”

Huy Trường – Duy Linh tiếp tục khiến khán phòng sôi động với bài hát quen thuộc Chào buổi sáng. Cặp đôi “soái ca” không chỉ khoe giọng hát nhiều năng lượng mà còn thể hiện vũ đạo và đọc rap trên sân khấu. Không còn sự rụt rè như vòng Lộ diện, hai thí sinh hoàn toàn thoải mái, tự tin trình diễn, mang lại không khí tươi vui, yêu đời cho tất cả khán giả. Hòa Minzy hào hứng bày tỏ sự yêu thích và cho rằng tương lai hai bé sẽ trở thành “nam thần”: “Giọng Huy Trường những nốt cao rất căng, rất hay, rất đã. Cô thích phong cách điềm tĩnh, cuốn hút trên sân khấu, Duy Linh thì thể hiện động tác chắc chắn hơn.”. Huỳnh Lập cùng đồng tình và nhận xét hai cậu bé đã mang đến cho tất cả mọi người sự tươi mới, tinh nghịch và hi vọng hai bé luôn giữ được tinh thần như thế này cho những vòng sau.

Khép lại tập 7 là ca khúc Roar với sự thể hiện của Thu Huyền – Mỹ Anh. Hai chiến binh thuyết phục các huấn luyện viên bởi giọng hát nội lực, phong thái trình diễn chuyên nghiệp, cá tính của cặp đôi. Đây là ca khúc khá khó để trình diễn liveband nhưng cả hai thí sinh nhí đều tự mình thực hiện những đoạn bè, hòa quyện cùng nhau. Huỳnh Lập cho biết hai bé tỏa sáng từ giọng hát, trang phục cho đến thần thái trên sân khấu.

Khả Như tự hào về học trò cưng: “Ngay từ vòng trước chọn tụi con thì chú Duy đã chọn bài này vì biết hai con quá hợp. Các con có một điều đặc biệt mà không thể dạy được đó là thần thái, các con khi thì dễ thương, khi thì ngầu như hai chú sư tử con trên sân khấu.” Nữ diễn không quên cảm ơn Thanh Duy đã truyền lửa cho không chỉ Thu Huyền – Mỹ Anh mà cho các bé còn lại, dồn nhiều tâm huyết để các bé có những tiết mục tỏa sáng trên sân khấu.

Kết thúc đêm thi, đội Duy – Như nói lời chia tay với Gia Nghi, Yến Vy, Lan Anh. Các thí sinh còn lại gồm: Quốc Hưng, Gia Uyên, Thu Huyền, Mỹ Anh, Duy Linh, Huy Trường, Nhật Quang, Kha Thi bước tiếp vào vòng Chinh phục.

Tập 8 vòng Hòa thanh sẽ lên sóng ngày 26/03 trên kênh THVL1 với những phần trình diễn của đội Hồ Việt Trung – Diệu Nhi.

Ảnh: Cao Hoàng Trọng – Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục