TV Show
Hòa Minzy khóc nức nở khi học trò bị chê trong show thực tế
Hòa Minzy và học trò Thảo Nhi không kiềm được nước mắt khi nhận được những lời góp ý thẳng thắn từ các giám khảo khách mời của chương trình trong đêm Chung kết Tuyệt đỉnh song ca nhí.

Tuyệt đỉnh song ca nhí đêm Chung kết xếp hạng 1 lên sóng tối qua với sự xuất hiện đặc biệt của bộ 3 giám khảo gồm: Ca nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Phương Dung và NSƯT Kim Xuân. Bên cạnh đó vẫn là sự xuất hiện của bộ 3 cặp HLV được giám khảo yêu thích gồm: Hòa Minzy – Huỳnh Lập, Hồ Việt Trung – Diệu Nhi, Thanh Duy – Khả Như.

Giám khảo khách mời

Trong đêm thi Chung kết 1, 3 cặp thí sinh sẽ không hát đôi mà thể hiện những tiết mục đơn ca để khoe trọn vẹn tất cả các thế mạnh của mình. Hòa Minzy tiếp tục “làm khó” hai thí sinh Trâm Anh, Thảo Nhi khi lựa chọn hai ca khúc khá “khó nhằn” với hai phong cách âm nhạc khác nhau.

Thảo Nhi xuất hiện với hình ảnh ma mị trên bục cao và thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ và đan xen cả những giằng xé với ca khúc She’s gone. Học trò Hòa Minzy vẫn được đánh giá cao những nốt cao vút khoe giọng “khủng” nhưng cũng bị các giám khảo nhận xét thẳng thắn về những hạn chế trong cách hát.

Danh ca Phương Dung cho rằng: “Cô thấy có khuyết điểm trong giọng hát của con. She’s gone là cô ấy đã đi nhưng con hát không rõ lời dù giọng hát của con rất tốt, tốt lắm.”. Nhạc sĩ Đức Huy tiếp lời, bệnh vực Thảo Nhi về vấn đề phát âm: “Đây là một bài thuộc thể loại nhạc rock, nhạc rock thì không nhất thiết phải hát rõ lời nhưng tôi thắc mắc vì sao đội bạn chọn bài này?” – Nam giám khảo đặt câu hỏi cho Hòa Minzy.

Nữ HLV nhanh chóng giải thích là cô chọn bài có thể phô diễn được giọng hát của bé và Thảo Nhi cũng khá thích ca khúc này nên quyết định thể hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đức Huy nghiêm khắc góp ý: “Tôi không hiểu vì sao các bạn lại chọn một bài của một người đàn ông hát cho một giọng ca nữ hát và bài hát này diễn tả sự giằng xé và nổi tiếng ở những sự gào thét trong bài hát. Thành thật mà nói theo ý riêng của tôi, em chọn bài này không đúng. Em cho người ta thấy em có giọng hát trời cho thiên phú giọng cực cao. Thế nhưng giọng cao đến đỉnh và chuyện mang lại cảm xúc cho người nghe là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có một cuộc thi ai hát hay nhất, cao nhất, khỏe nhất thì em sẽ đứng đầu đấy nhưng nói đến tình cảm của một bài hát, sự thưởng ngoạn hay cái đẹp của nghệ thuật thì em chưa đạt được điều đó.”

NSƯT Kim Xuân bệnh vực hai cô trò, cô không bàn về vấn đề chuyên môn vì cả hai giám khảo còn lại đã nói, cô đồng cảm với mong muốn khám phá của cô trò Hòa Minzy, cô thích thần thái của Thảo Nhi và dành nhiều lời động viên cho Hòa Minzy khi đem tới một tiết mục mãn nhãn.

Trước những ý kiến quá thẳng thắn dành cho học trò, Hòa Minzy nghẹn ngào: “Lần đầu tiên con được ngồi ở vị trí như thế này nên con mang hết tất cả những gì con biết để huấn luyện các bé. Con muốn các bé khai phá mình và nhất lại là sân khấu cuối cùng nữa nên những gì mình có thể, mình chưa dám làm nên mình phải thể hiện. Nhi nghe những lời góp ý của giám khảo thì đừng buồn vì đây là sự lựa chọn của cô Hòa…Khi Nhi hát thì thực sự em đã rất xúc động, cảm ơn con đã làm rất tốt hôm nay.”

Một thí sinh khác của đội Hòa Minzy là Trâm Anh thể hiện tròn trịa “Trăng khuyết” mang màu sắc dân gian đương đại. Đây cũng là dòng nhạc yêu thích mà Hòa Minzy thường chọn cho các bé trong đội mình thử sức. Trâm Anh đã lột xác với phần trình diễn hoàn hảo từ phần nhìn tới phần nghe. Nhạc sĩ Đức Huy tán thưởng vì cả hát múa đều quá xuất sắc, nếu đoạn cuối không làm lê thê thì còn tuyệt vời hơn nữa. Nghệ sĩ Kim Xuân cũng đồng tình, không quen khen ngợi cả sự dàn dựng của Huỳnh Lập – Hòa Minzy.

“Cậu bé triệu view” Quốc Linh thể hiện màu sắc bolero quen thuộc với ca khúc Tụi nó. Vẫn sự da diết, tình cảm và cả sự chững chạc trong giọng hát, Quốc Linh khiến cả khán giả và giám khảo xúc động trong từng câu hát. Nghệ sĩ Kim Xuân nhận xét cậu bé hát quá hay, cái chất bolero của HLV đã phả vào tạo sự giản dị, chân thành, gần gũi với tất cả mọi người. Nhạc sĩ Đức Huy cũng khen giọng hát hay của Quốc Linh nhưng không quen nhận xét nên tìm thêm nhiều bài tươi vui để giữ thêm nhiều hi vọng cho cuộc đời.“Con quá nhỏ để hiểu những điều này, đa số chúng ta hay chọn mình làm ca sĩ, nhạc sĩ nhưng tổ âm nhạc chọn chúng ta, con thích hát là con cứ hát”. – Nhạc sĩ gửi lời động viên thí sinh.

Quỳnh Nhi đội Hồ Việt Trung khiến cả trường quay lắng đọng với ca kịch Phận mồ côi. Cô bé có sự trưởng thành từng bước trong giọng hát và phong cách trình diễn, có những đoạn quá nhập tâm vào bài hát và vai diễn, Quỳnh Nhi khóc và nghẹn lại không thể hát được. Phần trình diễn của Quỳnh Nhi cũng khiến nghệ sĩ Kim Xuân “nhói lòng chịu không nỗi” khi xem: “Bài Phận mồ côi này khi con trình bày cùng với những nghệ sĩ cô mong sẽ thể hiện được thông điệp rằng các bậc cha mẹ cần phải quan tâm, yêu thương các bé hơn, dành cho các bé thời gian và mang lại những kí ước đẹp cho tuổi thơ của các bé”. Danh ca Phương Dung khen ngợi và hi vọng trong tương lai cô bé sẽ tỏa sáng rực rỡ để mang lại sự tự hào cho cha mẹ.

Học trò Thanh Duy – Khả Như mang lại mà sắc năng động, tươi vui trong các phần trình diễn của mình. Gia Uyên vào vai cô phát thanh viên nhí đọc bản tin thời tiết thể hiện ca khúc Mưa trên quê hương tràn đầy sức sống. Ở những vòng trước Gia Uyên đã thể hiện sự dí dỏm, diễn xuất tinh nghịch thì ở đêm chung kết cô bé đằm thắm hơn khi thể hiện những giai điệu về quê hương. Nhạc sĩ Đức Huy khen gợi phần trình diễn để lại ấn tượng, tuy có mờ ở những nốt thấp nhưng tổng thể hoàn hảo. Còn nghệ sĩ Kim Xuân thì cảm giác như mình đang nghe đĩa vì giọng hát quá ngọt ngào.

Quốc Hưng tiếp nối không khí sôi nổi, tươi trẻ với ca khúc Tiếng dân chài với sự dàn dựng hoành tráng của dàn múa và tốp bè nam phía sau. Cả khán phòng cùng các HLV và ban giám khảo đứng dậy cổ vũ cho màn trình diễn của câu bé. Nghệ sĩ Kim Xuân thích sự khỏe khoắn, sảng khoái của Quốc Hưng. Tuy nhiên, cô cũng hài hước “vạch mặt” và “thị phạm” động tác có phần yểu điệu mà cô cho là Thanh Duy dạy cho học trò. Cô nhắn nhủ cần phải mạnh mẽ và sảng khoái như bài hát. Danh ca Phương Dung thì lắc lư và vỗ tay suốt tiết mục: “Con hát xuất sắc, dàn dựng hay và nhất là ban nhạc chơi quá hay.”

Tuần sau, 3 cặp đôi quay lại với những tiết mục song ca trong đêm thi cuối cùng xác định cho ngôi vị quán quân. Tuyệt đỉnh song ca nhí tập 16 Chung kết xếp hạng 2 sẽ được phát sóng lúc 21h, 21/05/2019 trên kênh THVL1.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục