TV Show
Hòa Minzy xắn váy, gác chân đánh trống cực ngầu, “quẩy” cuồng nhiệt cùng học trò cưng
Trái với phong cách công chúa xuất hiện ban đầu, Hòa Minzy khiến khán giả được một phen bất ngờ, cười nghiêng ngả khi xắn váy lên sân khấu đánh trống hỗ trợ cho phần dự thi của học trò trong Tuyệt đỉnh song ca nhí tập 9 được phát sóng tối qua.

Hòa Minzy lại tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt tối qua khi cùng học trò Thảo Nhi – Trâm Anh mở màn đêm thi, cống hiến cho khán giả một tiết mục cực kỳ bùng nổ với hai ca khúc Sắc màu – Lý kéo chài được phối rock mạnh mẽ, sôi động. Ngoài giọng hát nội lực của hai thí sinh, Hòa Minzy cũng là một mẩu quan trọng khi cô không ngại đang mặc váy công chúa, lên sân khấu đánh trống hỗ trợ học trò. Không chỉ vậy, đến nửa bài hát khi đến phần cao trào, nữ ca sĩ còn gác chân lên thể hiện sự máu lửa. Cái “điên” của Hòa Minzy cùng sự duyên dáng, khéo léo đã tăng thêm phần hấp dẫn, ấn tượng cho tiết mục đến nỗi HLV Thanh Duy phải bật dậy vỗ tay: “Hòa ơi, em là một trong những cô gái thú vị nhất anh từng gặp trong cuộc đời này”.

Theo Thanh Duy, biết được nhịp để theo trống là một điều cực kỳ hay chứ chưa nói tới việc đánh trống thật. Hòa Minzy có gây khó khăn cho nhạc công đánh trống phía dưới nhưng nữ ca sĩ thực sự để lại dấu ấn trong phần dự thi của học trò. Người đàn ông đáng thương nhất tiết mục này chắc có lẽ là Huỳnh Lập khi nam diễn viên hài chạy lên sân khấu định đánh trống với Hòa Minzy nhưng bị cô giật lại. Huỳnh Lập ngậm ngùi: “Em cảm giác như em không phải người trong nhà này vậy đó. Tiết mục làm em cảm giác em mờ nhạt nhất trong 3 cô cháu. Thấy thương quá nên chạy lên hỗ trợ, cầm một cây cùng đánh xong bị giật lấy, cuối cùng chỉ biết cầm cổ tay của em nó thôi”. Quá hào hứng với tiết mục của đội Hòa Minzy, các HLV còn lại cũng lên sân khấu “diễn xuất nhẹ” đánh đàn, chơi trống.

Quay trở lại với phần nhận xét, các huấn luyện viên dành nhiều lời có cánh cho tiết mục mở màn đội Hòa Minzy vì cái “chất” trong giọng hát và phong cách trình diễn. Khả Như cho biết: “Hai con rất ngầu, đúng kiểu dân hát rock. Ở trong người con có sự chất dù hai con đứng im đó hát nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lửa bên trọng làm cô cảm thấy rất đã. Tụi con không có sự sợ hãi, cô thấy các con tự tin. Đây là tiết mục mang lửa rất nhiều và là sự tự tin cần có của Tuyệt đỉnh song ca nhí”. Diệu Nhi cũng đồng tình cho rằng hai thí sinh có sự máu lửa không cần gồng, hoàn toàn tự nhiên và cô trông đợi những màu sắc khác của hai bé trong những vòng tiếp theo.

Tiếp theo là ca khúc trữ tình Sến với phần thể hiện của Quốc Linh – Quỳnh Nhi đội HLV Hồ Việt Trung – Diệu Nhi. Vẫn với giọng hát ngọt ngào, phong cách trình diễn chững chạc thường thấy, hai thí sinh nhí chạm đến trái tim khán giả. Quỳnh Nhi là thí sinh ban đầu hát giọng Huế nhưng khi vào đội Hồ Việt Trung được nam ca sĩ định hướng lại theo bolero và dường như đây đúng là thế mạnh của cô bé. Hòa Minzy nhận xét Quỳnh Nhi may mắn khi được HLV định hướng chọn được dòng nhạc phù hợp với mình. Cô cũng dành nhiều lời khen cho Quốc Linh: “Thích Quốc Linh quá, thích từ những ngày đầu tiên. Con hát bolero quá hay. Tất nhiên trong lúc mình hát, có những lúc căng thẳng quên lấy hơi nhưng trong Quốc Linh có một sự mộc mạc, chân chất. Con không cần làm gì cả, chỉ cần đứng một chỗ thì mọi người cũng hướng vào con. Cô nghĩ rằng con sẽ là ca sĩ bolero nổi tiếng trong tương lai.” Các HLV còn lại cũng dành nhiều lời khen cho cặp đôi bolero cũng như HLV Hồ Việt Trung vì các bé đã gặp đúng HLV, đúng thời điểm và đủ khả năng để tỏa sáng trên sân khấu.

Kha Thi – Nhật Quang đội HLV Thanh Duy – Khả Như tiếp nối chương trình với ca khúc Tình lúa duyên trăng, mở ra không gian hội làng trong mùa gặt đậm chất miền Tây. Nhật Quang đã tiết chế bớt sự mềm mại trong những vòng trước, kết hợp ăn ý cùng Kha Thi. Tuy nhiên, có những đoạn cậu bé quên lời, mất bình tĩnh trên sân khấu. Hòa Minzy góp ý những đoạn hai thí sinh đối đáp, giao duyên cần có sự tinh nghịch, lý lắc hơn nữa. Hồ Việt Trung dành nhiều lời động viên với Nhật Quang và khuyên thí sinh nên giữ đúng phong cách của mình khi thí sinh hơi bị “gồng” và không thực sự được thoải mái trên sân khấu. Khả Như động viên Nhật Quang: “Cô chú từng góp ý con về phong cách biểu diễn. Cô cảm nhận được sự run của con, con nẹp mình lại để không còn tung tẩy như những vòng trước, điều đó làm con có áp lực. Vòng này con làm không tốt nhưng con đã sửa đổi, cố gắng không còn tung tẩy như vòng trước”.

Viết Học – Hoàng Ngân thể hiện ca khúc Hạ buồn đong đầy cảm xúc, gợi nhắc lại miền kí ức học trò nhiều kỉ niệm. Gà cưng đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập cũng thể hiện khả năng diễn xuất chân thật, mộc mạc. HLV Thanh Duy yêu thích tiết mục vì sự duyên dáng trong dàn dựng và giọng hát nhưng khuyên thí sinh nên kết nối với nhau nhiều hơn. Thí sinh Hoàng Ngân được đánh giá cao khi có sự đa dạng, chuyển cực ngọt từ dân gian đương đại sang bolero. Tiết mục cũng cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của Hòa Minzy khi đa dạng trong cách lựa chọn bài hát, phong cách âm nhạc cho thí sinh khác hẳn màu ballad thường thấy của nữ ca sĩ.

Minh Hẳng – Ngọc Nhi hóa thân thành hai chú mèo đáng yêu, thể hiện ca khúc “trend” gần đây Học tiếng mèo mashup cùng ca khúc Yêu đời. Các HLV đứng lên cổ vũ vì sự dễ thương của 2 bé nhưng một lần nữa, Hòa Minzy thể hiện sự khó tính của mình trong chuyên môn về cao độ cũng như kỹ năng điều khiển mic của 2 thí sinh. Diệu Nhi cho biết hai thí sinh thể hiện sôi nổi, nhiều sức sống và tốt hơn nhiều so với lúc tập.

Khép lại tập 9 là tiết mục mashup Uptown Funk và Get Down qua sự thể hiện của hai thí sinh Huy Trường – Duy Linh. Hai soái ca đội Thanh Duy – Khả Như với phong cách boyband những tập niên trước, khiến cả trường quay lẫn các HLV bùng nổ vì hát quá hay và vũ đạo cực kỳ điêu luyện, tự tin thể hiện đúng màu sắc của cặp đôi HLV. Hòa Minzy không kiềm được vì vẻ điển trai của hai thí sinh, cô khuyên thí sinh nên có thêm nhiều lửa bên trong. Diệu Nhi đánh giá cao sự tiến bộ của hai cậu bé khi trình diễn thoải mái, tự tin như đang biểu diễn thực thụ chứ không phải đi thi nữa.

Tuần sau, Tuyệt đỉnh song ca nhí tập 10 vòng Chinh phục 1 sẽ tiếp tục lên sóng với những tiết mục hấp dẫn tiếp theo đến từ 3 đội HLV và sẽ xác định những cặp đôi đi tiếp vào vòng Chinh phục 2. Chương trình được phát sóng 21h, ngày 09/04 trên kênh THVL1.

Ảnh: Cao Hoàng Trọng – Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục