TV Show
Im Lặng Là Vàng: Lâm Vỹ Dạ bị Hoàng Phi đổi tên thành Lâm Vỹ “Gian” vì quá lầy
Trong tập 1 vừa được phát sóng trên HTV7 của gameshow Im Lặng Là Vàng, 4 diễn viên hài chia thành 2 đội, thách thức nhau giữ im lặng để giành tiền thưởng.

Ở vòng 1, hai đội chơi lần lượt trải qua 3 phần thi gồm “lấy phin cà phê khỏi thùng đá”, “xếp hộp thành tháp” và “tháo băng keo khỏi thùng xốp”. Mỗi đội sẽ cử 1 thành viên hoàn thành thử thách trong vòng 45 giây, đặc biệt là phải tuyệt đối im lặng không tạo ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Anh Đức khá căng thẳng với thử thách lấy phin cà phê khỏi thùng đá. Ở phần thi này cả anh và Lâm Vỹ Dạ đều tạo ra âm thanh vượt ngưỡng cho phép nên thất bại.

Trong tất cả các vòng thi, Lâm Vỹ Dạ và Anh Đức tỏ ra khá hậu đậu khi liên tục tạo ra âm thanh. Trong khi đó, Puka và Hoàng Phi lại chứng tỏ được tài im lặng và sự khéo léo của mình.

Trong thử thách tháo băng keo khỏi thùng xốp, rút kinh nghiệm từ đội của Hoàng Phi và Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ đã quyết định dùng miệng liếm phần đầu băng keo nhằm giảm tiếng ồn khiến mọi người tại khán phòng đều nể phục với độ lầy cùng sự “chơi dơ” của bà mẹ 2 con này. Khi không vượt qua được thử thách, bà mẹ hai con còn khiến khán giả bật cười với chiến lược bịt một đầu máy đo tiếng ồn để giành tiền thưởng.

Liên tục “bắt nạt” Anh Đức và chơi “gian” ở các vòng thi, Lâm Vỹ Dạ khiến Hoàng Phi bức xúc đặt cho biệt danh mới Lâm Vỹ Gian.

Kết thúc vòng 1, cả 2 đội hòa nhau với tỉ số 1 – 1 và bước tiếp vào vòng 2 với thử thách “rút chân cho kịp” và “hốt lá khô vào bao nilon”. Tự nhận mình là một MC có thân hình “nhẹ nhàng” và “thanh thoát”, Đại Nghĩa đã tự nguyện làm mẫu cho 2 đội chơi và kết quả là chiếc hộp mà anh đứng vào để thực hiện thử thách đã bị vỡ.

MC Đại Nghĩa thị phạm thất bại thử thách rút chân khỏi đống lego đặt trong thùng kính.

Hoàn thành được 1 trong 2 thử thách ở vòng 2, cặp đôi Lâm Vỹ Dạ – Puka và Anh Đức – Hoàng Phi tiếp tục hòa với tỉ số 2 – 2.

Bước vào vòng 3 với thử thách “đưa gà vào bếp”, hai đội chơi lần lượt kẹp 2 chú gà đồ chơi có khả năng phát ra tiếng kêu vào chân và di chuyển đến điểm đích sau đó nhẹ nhàng mở nắp và cho gà vào nồi. PuKa và Hoàng Phi, với sự khéo léo của mình đã được giao trọng trách “hộ tống” chú gà to hơn, dễ gây tiếng kêu lớn hơn vào bếp. Lâm Vỹ Dạ và Anh Đức khá hậu đậu nhận nhiệm vụ đưa chú gà nhỏ còn lại vào nồi.

Nghi Huỳnh


Bình luận

Tin cùng chuyên mục