TV Show
MC Thanh Phương kể chuyện mâu thuẫn với ca sĩ Huy Luân, dọn về nhà mẹ ruột ở
Thanh Phương và Huy Luân đã trải qua những ngày đầu khó khăn trong hôn nhân và mâu thuẫn đỉnh điểm đến nỗi cô xin phép gia đình chồng và về nhà mẹ ruột ở.

Không ồn ào trên các phương tiện truyền thông, MC xinh đẹp, tài năng Thanh Phương và ca sĩ Huy Luân đã hạnh phúc bên nhau được 10 năm và cả hai đã có một cậu con con trai vô cùng kháu khỉnh. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng vô cùng viên mãn khi họ cũng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đủ để thấu hiểu công việc của nhau, nhưng hơn hết, họ biết cùng nhau vun đắp, nuôi dưỡng tình cảm lớn dần theo năm tháng. “Nói về chuyện giữ lửa trong hôn nhân, trong tình yêu, mình không nói gì tương lai xa xôi cả. Mình chỉ bên cạnh nhau vun đắp từ từ, cùng nhau đi du lịch nơi nào đó, cùng trải nghiệm mới, những cảm xúc mới đơn giản như làm một bữa ăn hay cùng nhau đi xem phim”. – MC xinh đẹp chia sẻ.

Tiếp lời vợ, con trai NSUT Kim Xuân cho biết trước đây anh không hề thích đi du lịch, anh chỉ thích lang thang ở những nơi quen thuộc và đó cũng là một trong những vấn đề mà hai vợ chồng thường xuyên “đấu tranh” với nhau. “Qua một thời gian thì mình mới hiểu muốn vun đắp cho nhau thì mình phải thỏa mãn những sở thích của nhau. Lâu lâu mình đưa bà xã đi để vun đắp tình cảm, mình giảm bớt cái tôi của mình xuống để tạo niềm vui chung cho cả nhà”. – Huy Luân nói thêm. Và chính điều đó đã trở thành thói quen của cả hai vợ chồng khi cùng nhau giữ lửa hôn nhân hơn 10 năm qua.

Tuy có chuyện tình đẹp như cổ tích nhưng cũng như bao cặp vợ chồng khác, Thanh Phương và Huy Luân cũng có những lần cãi vả và đây có lẽ là lần hiếm hoi khi cặp đôi chia sẻ trên sóng truyền hình. Thanh Phương tâm sự về những ngày đầu khó khăn khi hai vợ chồng về chung một nhà: “Ở giai đoạn đầu hôn nhân, hai đứa cứ cãi nhau suốt. Đỉnh điểm là có lần Phương thấy thôi cứ  cãi nhau như thế này thì mình thấy hôn nhân như vậy nó không trọn vẹn. Thế là Phương nói anh xin phép bố mẹ để Phương về nhà mẹ của mình.”

Nhưng sau lần cãi nhau đỉnh điểm đến mức vợ phải về nhà mẹ ruột một tuần thì Huy Luân đã thay đổi và cả Thanh Phương cũng giảm bớt cái tôi của mình lại để thấu hiểu hơn và sống hòa hợp với nhau hơn. Đặc biệt, khi kết tinh của tình yêu là một cậu nhóc kháu khỉnh ra đời thì cô thấy được yêu chiều nhiều hơn thời gian trước đây. “Khi yêu nhau thì rất yêu chiều, rồi một năm cưới nhau bắt đầu mình thấy mình bị lạc lõng, mình bị bỏ rơi nhưng khi có con thì anh trở nên người trách nhiệm, yêu thương vợ con hơn”. – Thanh Phương hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình.

Huy Luân cũng bật mí thêm một kinh nghiệm cho những đôi vợ chồng mới cưới rằng hãy ở riêng, không nên sống chung cùng với bố mẹ chồng để tránh tạo ra sự bất công cho vợ và khó xử đối với gia đình chồng. Anh nói:“Thời gian đầu mà ở chung với ba mẹ chồng thì người con dâu sẽ có một cái áp lực vô hình. Họ không dám thể hiện được bản than mình mà chỉ dám nói những điều cho đẹp lòng ba mẹ. Đó là kinh nghiệm bao nhiêu năm của anh.”

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, Huy Luân và Thanh Phương còn hào hứng tham gia những thử thách trong chương trình như phần thử thách với những câu hỏi thú vị. Cặp đôi chỉ trả lời được đúng 4/10 câu hỏi và bị phạt bằng cách “đổi vai” cho nhau, Huy Luân phải dẫn chương trình và Thanh Phương phải làm ca sĩ, khoe giọng của mình. Cô nhanh chóng quay sang “cầu cứu” chồng khi không dám tự tin hát trước khán giả truyền hình. Cuối cùng, cả hai đã có màn kết hợp dễ thương với ca khúc Lâu đài tình ái.

Ở phần Góc soi mói, cả Huy Luân và Thanh Phương cũng không “bóc phốt” nhau nhiều ngoại trừ sự “cứng đầu” của Huy Luân khi thích cái gì là chỉ thích mỗi cái đó và không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, Thanh Phương cho biết tật xấu đó của Huy Luân cũng là điểm tốt khi anh khá chung thủy và ít khi thay đổi, nhất là trong việc tình cảm.

Mối quan hệ của Thanh Phương và NSUT Kim Xuân cũng khá tốt đẹp khi mẹ chồng là mẫu hình lý tưởng để nữ MC học hỏi: “Mẹ rất tinh tế và không bao giờ để những vấn đề xảy ra. Mẹ luôn gợi mở và tôn trọng ý kiến của Phương.”. Nhưng chính Thanh Phương cũng chia sẻ, với một người mẹ chồng quá tinh tế và khéo léo như vậy thì cô cũng có nhiều áp lực khi phải chỉnh chu trong từng lời ăn tiếng nói và phải làm được điều gì đó như mẹ chồng.

Cũng vì hôn nhân quá viên mãn và hai vợ chồng đã bền bỉ hơn 10 năm nên không có quá nhiều song gió trừ năm đầu của hôn nhân. Và đó cũng là điều khiến Huy Luân bận lòng nhất và cảm thấy có lỗi với vợ nhất. “Huy Luân gửi tới xin lỗi với bà xã của mình khi khoảng thời gian mới về làm dâu trong nhà, mình đã bỏ qua cảm xúc của Thanh Phương, mình quên đi áp lực của một người về làm dâu trong gia đình nghệ sĩ nổi tiếng”. Anh nghẹn ngào. Dù không nói trước chuyện tương lai, nhưng Huy Luân cũng đã dành cho vợ lời hứa rằng sẽ luôn bên cạnh Thanh Phương, chăm sóc cho cô, và có thể cùng cô đi đây đó dù anh có lịch đi hát hay làm gì đi chăng nữa. Trước những lời tâm sự của Huy Luân, Thanh Phương không kiềm được nước mắt: “Anh sẵn sang bỏ những buổi đi hát để hộ tống em đi làm dù trong tỉnh hay là đi những nơi khác, thậm chí là đi nước ngoài. Từ một người ca sĩ, anh từ bỏ những hào quang trên sân khấu, từ bỏ niềm đam mê của anh để mà bên em thì em thấy hết sức biết ơn.”

May mắn nhất của cặp đôi Thanh Phương và Huy Luân dù tuổi trẻ có những chông chênh, ngày đầu hôn nhân có những khó khăn nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau, có nhau đồng hành trong những bước đường sau này.

Chương trình Giải mã tri kỷ được phát song 19h15, thứ Ba hằng tuần trên kênh THVL1.

Ảnh: Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục