TV Show
Rút kinh nghiệm mùa trước, Á quân Gương mặt thân quen Đỗ Phú Quý mặc hai lớp áo “tránh lộ”
Tập 11 vừa phát sóng với sự góp mặt của các bạn diễn viên trẻ đã tạo nên những tình huống hài hước và thú vị trong chương trình Truy tìm cao thủ tuần này.

Chương trình Truy tìm cao thủ tuần này với sự góp mặt của quán quân Cười Xuyên Việt Nguyễn Anh Tú, Á quân Gương mặt thân quen 2018 Đỗ Phú Quý cùng với đôi bạn thân ‘Hot girl’ Vy Xù và nam diễn viên điển trai Lu An.

Những bạn trẻ hài hước, đáng yêu góp mặt tại chương trình Truy tìm cao thủ tập 11

Quay trở lại với Truy tìm cao thủ mùa này, chàng ca sĩ đa năng Đỗ Phú Quý chia sẻ một cách hài hước về kinh nghiệm của mình khi đây là lần thứ hai quay trở lại “Lần trước Quý mặc một chiếc áo đơn lẻ cho nên đã bị lộ bản thân mình sớm. Cho nên ngày hôm nay ngoài chiếc áo sơ mi trắng, Quý có một lớp áo khoác lên, che lại để không lộ gì hết”. 

Đỗ Phú Quý chơi chắc mặc luôn 2 áo để “nguỵ trang”

Trải qua những câu hỏi rất thú vị về kiến thức cũng như khả năng tư duy ở vòng chơi đầu tiên, sự nghi ngờ lẫn nhau đã bắt đầu “trỗi dậy”. Vy Xù và Lu An là đôi bạn “cùng tiến” khi cả hai đổ dồn sự nghi ngờ của mình về Đỗ Phú Quý, nàng ‘hot girl’ đã có những giải thích về sự nghi ngờ này “Em nghi ngờ anh Quý nhiều nhất. Qua những câu hỏi và qua những gì em quan sát sắc thái của các anh thì chỉ có anh Quý là lạ nhất thôi. Nên em chắc là anh Quý”. 

Riêng diễn viên Anh Tú thì nghi ngờ Vy Xù bởi vì sự “ngây ngô” của cô “Anh Tú nghi ngờ nhất là Vy Xù, bởi vì thông qua câu hỏi về con chuột câu trả lời của Vy rất đáng nghi trong khi Vy lại là người biết tuốt tất cả mọi thứ”. Ngay sau đó đã có sự phản biện của Vy Xù và Lu An khá hợp lý khiến Anh Tú đã có sự sắp xếp thứ tự nghi ngờ hết cả chương trình “Người đầu tiên em nghi là Vy Xù, người thứ hai em nghi là Phú Quý và cuối cùng là Lu An”.

Trước “mũi rìu dư luận”, Đỗ Phú Quý đã phản biện rằng các câu hỏi được chọn rất dễ và anh đang “hướng dư luận” sang Lu An

Màn tranh luận hết sức nảy lửa giữa các thí sinh cuối cùng cũng đến hồi kết khi phải tạm chia tay với thành viên nhận hai phiếu bình chọn chính là chàng trai tài năng Đỗ Phú Quý. Cuộc chiến tiếp tục bùng nổ khi các thành viên còn lại cùng bước vào vòng hai. Các thí sinh có vẻ căng thẳng khi vẫn chưa biết cao thủ có còn ở lại hay không.

Kết thúc vòng thi thứ hai, Anh Tú quyết định “chiêu dụ” Lu An về đội đồng minh với mình để loại đi Vy Xù “Nếu Vy Xù giữ thẻ cơ hội thì Vy Xù đã lấy được điểm của Phú Quý. Nếu như em loại anh thì vào vòng trong Vy Xù sẽ có số điểm cao hơn em và Vy Xù chiến thắng”. 

Lu An đã bị thuyết phục bởi những lời lẽ hết sức hợp lý của Anh Tú nên đã bầu cho cô bạn Vy Xù của mình một phiếu loại và với sự thay đổi lựa chọn ở những giây cuối cùng của mình, Anh Tú đã nâng tổng số phiếu bầu của Vy Xù lên thành hai cho nên cô nàng là người tiếp tục dừng lại cuộc đua.

Anh Tú vui mừng bắt tay Lu An khi đã thành công trong việc loại đi Vy Xù

Anh Tú và Lu An đã cùng chiến thắng với điểm số bằng nhau là 55. Hai chàng trai đã quyết định lựa chọn câu hỏi phụ để phân thắng bại rõ ràng. Kết quả chung cuộc với phần thắng nghiêng về phía Lu An với quyền năng “Chuyên gia copy”. Đỗ Phú Quý quay trở lại với Truy tìm cao thủ mùa 2 với chiến thuật “mặc 2 chiếc áo” để tránh bị lộ nhưng có lẽ anh chàng với quyền năng “Cao thủ” này đã không gặp may khi phải đối đầu với những người chơi có tài suy đoán tuần này. Như đã dự đoán, quyền năng “Cơ hội” không ai khác chính là cô nàng Vy Xù và cuối cùng phiếu “Hoán đổi” thuộc về diễn viên trẻ Anh Tú.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về diễn viên trẻ Lu An

Chương trình Truy tìm cao thủ với những tình huống hài hước được phát sóng lúc 19g15 thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục