TV Show
Thị phạm cho thí sinh, Trấn Thành được khán giả yêu cầu giả giọng Chi Pu
Với khả năng quan sát tinh tế cùng tài năng thiên bẩm về diễn xuất, Trấn Thành lần nữa khiến các fan bấn loạn khi bắt chước giọng hát cùng phong cách trình diễn của hàng loạt tượng đại âm nhạc Việt như danh ca Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Ý Lan, Hồng Ngọc và thậm chí cả ca sĩ Minh Tuyết.

Tập 3 Ca sĩ thần tượng là những màn trình diễn của các bản sao ca sĩ Quang Lê và danh ca Như Quỳnh, hai giọng hát trữ tình quê hương được yêu thích nhất cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bên cạnh những bài hát đơn, khi kết hợp cùng nhau, họ đã trở thành một cặp ăn ý và ngọt ngào qua những ca khúc trữ tình da diết. Theo đó, các thí sinh Hoài Lê, Mỹ Hạnh, Tiến Huy và Hồng Diễm sẽ chinh phục các giám khảo: Cẩm Ly, Minh Tuyết, Trấn Thành và đạo diễn Hoàng Nhật Nam bằng những ca khúc gắn liền với tên tuổi của 2 ca sĩ trên. Tiết mục mở màn, cả 4 thí sinh cùng hòa giọng trong ca khúc Nối lại tình xưa.

Sau các tiết mục đơn ca hóa thân thành thần tượng, các thí cùng ghép cặp với nhau trong vòng hòa thanh. Tiến Huy và Phan Diễm tái hiện lại hình ảnh Quang Lê – Như Quỳnh với ca khúc Nhật ký 2 đứa mình. Ca khúc này từng được hai ca sĩ nổi tiếng thể hiện đơn ca và đây là lần đầu tiên được kết hợp song ca trên sân khấu với bản sao của cả hai. Trong phần nhận xét, các giám khảo đều có chung quan điểm, Tiến Huy có âm sắc giống với Quang Lê nhưng phần luyến láy bị gãy và không mượt mà như giọng ca đến từ Huế. Còn về Phan Diễm, màu sắc giọng không giống Như Quỳnh nhưng cách nhả chữ phát âm thì rất giống.

Phan Diễm

Trấn Thành góp ý Phan Diễm, nếu hát không giống thì biểu cảm cũng phải có. “Trong khi Phan Diễm đứng cười không thì Như Quỳnh không bao giờ đứng cười vô nghĩa. Như Quỳnh là cả bầu trời diễn xuất, bài nào chị cũng thả hồn vào nhân vật”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Qua lời khuyên của Trấn Thành dành cho thí sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng bày tỏ lòng mến mộ về tài năng diễn xuất, nhanh nhạy nắm bắt thần thái của Trấn Thành và mời anh lên thị phạm hát lại 3 thần tượng của mình.

Trấn Thành thể hiện khả năng của mình.

MC Đại Nghĩa đưa ra lời khuyên Trấn Thành nên giả giọng cô Khánh Ly, ca sĩ Phương Thanh và người thứ 3 là… Phi Thanh Vân. Trong khi đó, ở dưới khán giả lại yêu cầu nam nghệ sĩ hóa thân thành Chi Pu. Để làm hài lòng mọi người, Trấn Thành hát một câu“Em sai rồi, em xin lỗi anh đi”làm khán giả cười không ngớt. Sau đó, Trấn Thành tiếp tục với màn hóa thân ngẫu hứng của mình khiến các giám khảo còn lại vô cùng phấn khích. Đầu tiên anh thể hiện giọng hát cùng phong cách ca sĩ Hồng Ngọc, chất giọng khàn khàn cùng các động tác được anh bắt chước quá khéo léo. Người thứ hai là danh ca Khánh Ly – phiên bản năm 2018. Tiếp theo là ca sĩ Tuấn Ngọc, ca sĩ Ý Lan, cuối cùng là Minh Tuyết. Cặp đôi Hoài Lê – Mỹ Hạnh thể hiện ca khúc Người đi ngoài phố, ca khúc từng được hai ca sĩ Quang Lê và Như Quỳnh thể hiện đơn ca. Màn trình diễn của cả hai mang đến nhiều cảm xúc cho các giám khảo bởi họ hóa thân vào ca sĩ thần tượng quá giống, từ điệu bộ cho tới cách luyến láy, nhấn nhá chữ. Nhất là ở thí sinh Hoài Lê, anh khiến Trấn Thành phải xin lỗi Mỹ Hạnh vì “chỉ mãi ngắm Hoài Lê do quá giống với Quang Lê”.

Thí sinh Hoài Lê

Trấn Thành chia sẻ “Hoài Lê khiến chúng tôi cười muốn điên, phải đập chân đập cẳng vì giống quá”. Minh Tuyết cũng bày tỏ ngoại hình của Hoài Lê giống Quang Lê nhưng “cái bụng thì nhỏ hơn”. Trong khi Minh Tuyết chia sẻ, bản thân biết rất nhiều điều về Quang Lê mà không tiện “vạch mặt” thì Trấn Thành lại tố Quang Lê ăn nhiều. Anh hài hước kể “tôi đi diễn với Quang Lê, diễn xong xuất đó thì Quang Lê nói Trấn Thành, Lê không ăn nữa đâu, Lê phải giảm cân thôi, bây giờ mọi người nói Lê dữ lắm. Xong ra tới quán phở, Lê gọi dĩa giò heo chiên dòn, dĩa bê thui, chè mà thêm nước dừa. Và lúc đó 12h đêm, Lê đẩy ba thứ đó vô cùng một lúc vậy”.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng góp vui câu chuyện về hậu trường Thử tài siêu nhí có Quang Lê làm giám khảo. Anh kể “chương trình có hoạt cảnh các bé đi bán hàng rong, trong đó đạo cụ bánh tráng trộn, trái cây. Vừa dứt tiết mục, vũ đoàn vào thì Quang Lê nói dừng lại, sau đó anh lên sân khấu gom các thứ đó lại và xuống phát cho các giám khảo khác cùng ăn”. Sau màn “tố bạn thân”, Minh Tuyết tâm sự cô cùng các giám khảo nói thẳng và chọc ghẹo Quang Lê bởi vì rất rất thân với Quang Lê, thương nam ca sĩ như em ruột.

Ở phần thi đơn ca, các thí sinh Hoài Lê, Phan Diễm, Mỹ Hạnh và Tiến Huy lần lượt thể hiện các ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng, Người tình mùa đông, Duyên phận và Về đâu mái tóc người thương.
Kết thúc tập này, các vị giám khảo quyết định chọn hai thí sinh bước tiếp vào vòng trong là Hoài Lê, Mỹ Hạnh và nói lời tạm biệt với Tiến Huy, Phan Diễm. Tập tiếp theo Ca sĩ thần tượng sẽ được phát sóng vào 21h thứ bảy, 8/7 trên THVL1. Chương trình nhận được sự tài trợ độc quyền của Thương hiệu Tôn Nam Kim và Ống Kẽm Nam Kim – Công ty CP Thép Nam Kim.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục