TV Show
Tuyệt đỉnh song ca nhí: Mặc viêm họng, phù dây thanh quản, học trò Hồ Việt Trung vẫn trình diễn xuất sắc
Không may cho thí sinh Quốc Linh đội Hồ Việt Trung khi không đảm bảo sức khỏe trước đêm Chinh phục 3. Nam ca sĩ cho biết Quốc Linh bị đau khá nặng và tưởng như không thể hát được trong đêm thi này.

Tuyệt đỉnh song ca nhí tiếp tục lên sóng tối qua (30/4) với những tiết mục ấn tượng ca ngợi quê hương đất nước đến từ các thí sinh của 3 cặp đôi HLV. Đây là đêm thi không loại nên các thí sinh khá thoải mái, tự tin trong những phần trình diễn của mình.

Mở màn là phần trình diễn Yêu dân tộc Việt Nam của Quốc Linh – Quỳnh Nhi đến từ đội Hồ Việt Trung – Diệu Nhi. Ưu điểm của cặp đôi này là giọng hát ngọt ngào, tình cảm, phong thái trình diễn chững chạc, điềm đạm. Khi vào đội Hồ Việt Trung, tất cả các thế mạnh của hai thí sinh được thể hiện. Cùng với sự hỗ trợ của vũ đoàn, Quốc Linh và Quỳnh Nhi đã tạo nên một tiết mục ấn tượng trên sân khấu. Dù yêu thích Quốc Linh và cho biết thí sinh là “ngôi sao sáng trong lòng mình” nhưng Hòa Minzy thẳng thắn nhận xét thí sinh vẫn hay nhưng có đôi chỗ chưa đảm bảo cao độ, kỹ thuật khi hát. Khả Như dành nhiều lời khen cho hai thí sinh và cảm thấy như mình đang xem ca nhạc chứ không phải thi. Hồ Việt Trung nhanh chóng bênh vực thí sinh, qua đó anh cũng bật mí chuyện Quốc Linh bị đau nặng trước đêm thi. Hồ Việt Trung chia sẻ Quốc Linh bị sốt, viêm họng nặng và phù dây thanh quản, tưởng như không thể hát được. “Cách đây 2 hôm thì Quốc Linh bị rất nặng. Hồ Việt Trung phải đích thân chở em đi bác sĩ nội soi và hiện tại thì bé bị sốt, nước mũi chảy xuống họng, phù dây thanh quản không thể hát được. Hôm nay lên sân khấu là hát hay lắm rồi chứ hôm qua tập là gần như Linh không hát được gì cả.” Chia sẻ của nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ của các HLV còn lại.

Trong cuộc thi, Hồ Việt Trung là một trong những HLV gần gũi thí sinh và luôn chuẩn bị chu đáo nhất cho sự xuất hiện của các bé trên sân khấu. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên tổ chức những hoạt động bên lề như đi từ thiện, hát tại các sân khấu để các bé mạnh dạn hơn và chăm lo sức khỏe cho các bé. Hình ảnh Hồ Việt Trung chăm sóc Quốc Linh nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Cặp thí sinh Minh Hằng – Ngọc Nhi của đội nam ca sĩ cũng có một tiết mục thành công khi hóa thân làm hai vị nữ tướng của Việt Nam là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Tiết mục phát huy tối đa thế mạnh diễn xuất của hai bé, giọng hát của cả hai cũng đã tiến bộ qua từng vòng thi. Đây cũng là Hòa Minzy bật khóc và chia sẻ: “Em rất ít khi khóc khi xem những vở diễn tâm lý xúc động nhưng khi xem phân đoạn hai bé chiến đấu, em xúc động vô cùng như mình đang nhìn thấy các anh hùng chiến đấu. Hai con quá xuất sắc và nhập tâm đến mức cô không thể rời mắt được, không biết khán giả vỗ tay.” Cô không quên nhắn nhủ hai thí sinh cố gắng hoàn thiện giọng hát để trở thành những đồng nghiệp trong tương lai. Thanh Duy hào hứng hỏi Hồ Việt Trung đan dàn dựng cho đêm chung kết vì độ hoành tráng trong từng phần thi và “bái phục” Hồ Việt Trung – Diệu Nhi trong cách dàn dựng, hỗ trợ thí sinh. Hồ Việt Trung cũng cho biết anh luôn chăm chút cho từng phần thi đẻ các bé được tỏa sáng và có những kỉ niệm đẹp với chương trình.

Thu Huyền – Mỹ Anh đội Thanh Duy – Khả Như thể hiện ca khúc quen thuộc Nổi lửa lên em. Đây là hai thí sinh có thế mạnh hát nhạc nước ngoài nhưng ở vòng thi này, hai thí sinh hát ca khúc tiếng Việt và hoàn toàn chinh phục các HLV còn lại. Hòa Minzy dành nhiều lời khen vì hai thí sinh hát tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đây là điều không phải thí sinh nào cũng làm được. Huỳnh Lập tiếp lời cho rằng hai thí sinh cực kỳ có tiềm năng và làm được nhiều điều nữa trong tương lai. Diệu Nhi bày tỏ sự yêu thích với biểu cảm lý lắc, đáng yêu, trong sáng của hai thí sinh. Nhận nhiều lời khen như vậy, Khả Như hài hước cho biết mặt cô đã nở to bằng phim trường và tự hào về những gì hai thí sinh thể hiện.

Tinh thần tươi vui, năng lượng và sự thoải mái của đội Thanh Duy – Khả Như được thể hiện rõ nét qua tiết mục Quốc Hưng – Gia Uyên với liên khúc Anh Ba Hưng – Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Ở tiết mục này, Thanh Duy và Khả Như vào hai ông bà cựu chiến binh ở thời bình hỗ trợ cho hai thí sinh. Lần đầu tiên, cả hai phiên bản lớn – nhí của Thanh Duy – Khả Như cùng xuất hiện trên sân khấu và những lời thoại của Khả Như luôn mang nét duyên dáng, dí dỏm, hài hước.

Tiểu Bình – Ngọc Thảo đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập gợi mở không gian sông nước miệt vườn với liên khúc miền Tây. Đây là dòng nhạc không hề làm khó thí sinh và hai bé đã thể hiện cực ngọt từng câu hát. Cùng với sự hỗ trợ của Huỳnh Lập, khung cảnh họp chợ miền Tây được tái hiện trọn vẹn, đến nỗi các HLV mải ăn quên cả nhận xét thí sinh. Đây cũng là tiết mục được các HLV khen vì sự tròn trịa, dễ thương và sự tiến bộ của hai thí sinh qua từng phần thi.

Thảo Nhi – Trâm Anh đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập tiến bộ qua từng vòng thi, nhất là sau tiết mục Con cò. Liên khúc Đất nước – Cung đàn mùa xuân đã được thể hiện trọn vẹn, mang lại không khí tươi vui, hào sảng ngày giải phóng miền Nam. Ngay từ khi những câu hát của bài Đất nước cất lên, các HLV còn lại và khán giả nổi da gà vì quá tình cảm, tha thiết, đặc biệt có phần hỗ trợ bè của Hòa Minzy. Thanh Duy không chỉ khen thí sinh mà còn khen cả Hòa Minzy vì đã dạy các bé từng câu, từng chữ để hai thí sinh có thể hát quá hay như vậy. Diệu Nhi lại ấn tượng bởi sự dàn dựng thông minh của Huỳnh Lập khi sắp xếp từng chi tiết trên sân khấu, tạo ra không khí vừa bi tráng nửa đầu, tươi vui và đầy sức sống nửa sau bài hát.

Tuyệt đỉnh song ca nhí sẽ lên sóng tập 14 vòng Bán kết lúc 21h, 07/05/2019 trên kênh THVL1.

Ảnh: Cao Hoàng Trọng – Trần Huy Tuấn

 

 

 

 

 

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục