TV Show
Vươn xa cung bậc phương Nam
Sau 3 mùa nhận được nhiều tình cảm của khán giả mộ điệu, chương trình Tài tử miệt vườn đã có những đổi mới để giữ sức hút trong mùa 4. Chương trình sẽ lên sóng kênh Truyền hình Đồng Tháp 1 (THĐT1) vào lúc 19g10 Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 22/10

Với thông điệp “Vươn xa cung bậc phương Nam”, chương trình Tài tử miệt vườn tạo sân chơi cho lực lượng không chuyên, nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử – cải lương trên vùng đất Nam Bộ. Qua 3 mùa phát sóng, chương trình có tỉ suất bạn xem đài rất lý tưởng.

Trong ngày 6 và 7/10, hơn 600 thí sinh từ khắp các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam Bộ đã đến Đồng Tháp ghi danh, dự vòng sơ tuyển. Nét mới của mùa giải năm nay là chương trình được tổ chức với phiên bản song ca. “Các thí sinh không giới hạn độ tuổi, tự do kết đôi khi thể hiện bài thi. Đây là thử thách mới cho các thí sinh vì phải có sự phối hợp, một người sơ sót là cả cặp phải rời cuộc chơi” – nghệ sĩ Linh Trung – cố vấn nghệ thuật chương trình – cho biết.

Chương trình Tài tử miệt vườn mùa 4 là phiên bản song ca - Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp
Chương trình Tài tử miệt vườn mùa 4 là phiên bản song ca – Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Theo bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp, Trưởng ban tổ chức – phiên bản song ca nhằm tăng sức cạnh tranh cho chương trình. Những năm qua, ngoài chương trình Tài tử miệt vườn trên sóng truyền hình, nhà đài còn có một phiên bản khác trên sóng phát thanh cùng các chương trình truyền hình Lửa tài tử miệt vườn, Kết nối tài tử nuôi dưỡng đam mê của khán thính giả khắp nơi. Thông qua các chương trình, các bạn tài tử không hề quen biết nhau, chỉ mến nhau qua giọng ca đã kết nối để song ca cùng nhau.

Vốn hiếm khi xuất hiện ở game show truyền hình, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Tấn Giao bày tỏ ấn tượng trước niềm đam mê hồn nhiên, mộc mạc của các thí sinh khi đến với Tài tử miệt vườn. “Có những cặp là cha con, mẹ con, vợ chồng, bạn bè đủ hết. Có mấy bạn nhỏ chỉ mới 10 tuổi, nhưng cũng có cụ ông, cụ bà đã bước vào tuổi 80. Thể lệ là thi song ca nhưng nhiều người ở nhà không kiếm được bạn diễn vẫn cứ đến ghi danh rồi bắt cặp tại chỗ với những người thấy hợp xong lên thi luôn. Nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm thi cử nên chuẩn bị phục trang, đạo cụ kỹ lưỡng, nhưng cũng không hiếm người đến chỉ cần “cho tui ca thôi, còn nhịp nhàng, rớt đậu gì tính sau”. Qua những sân chơi như thế này, càng thấy rõ bà con mình vẫn còn mê tài tử – cải lương lắm” – NSƯT Tấn Giao nói.

Chương trình gồm 5 vòng thi: khởi động, cất cánh, tăng tốc, bản lĩnh và đăng quang được phát sóng thành 15 tập. Vòng khởi động (sơ tuyển) gồm phần casting và phần thi vọng cổ hoặc bài bản tổ để chọn ra 18 cặp có số điểm cao nhất vào vòng cất cánh. Sau vòng sơ tuyển, 18 cặp sẽ được thử thách qua các vòng thi chính thức với ban giám khảo chính gồm: NSƯT Vũ Luân, NSƯT Quế Trân và danh hài Minh Nhí – một người con của quê hương Đồng Tháp. Đến vòng đăng quang, 4 cặp xuất sắc nhất sẽ bốc thăm thi 2 phần, gồm: ca diễn trích đoạn cải lương tự chọn (có sự hỗ trợ của nghệ sĩ chuyên nghiệp) và thử thách đặc biệt từ ban tổ chức. 

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/vuon-xa-cung-bac-phuong-nam-a1503586.html


Bình luận

Tin cùng chuyên mục