Xã hội
Cây trồng ở miền Tây “thoi thóp” chờ nước tưới
Tình hình hạn mặn trên diện rộng ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang diễn ra gay gắt, mặn xâm nhập sâu dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt sản xuất. 

Hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp trong khu vực đang “khát nước” nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển. Mương dẫn nước cạn trơ đáy. Đất dưới mương nứt nẻ, thậm chí cỏ mọc trong mương cũng đã chết khô. Lượng nước trong các ao chứa cũng cạn kiệt,… Đây là tình cảnh chung của vùng chuyên canh sả tại huyện Tân Phú Đông, vùng tâm điểm hạn mặn của tỉnh Tiền Giang. 

Dù đã chủ động chọn cây sả – loại cây cần ít nước tưới và khả năng chịu mặn cao – làm cây trồng chủ lực thay cho cây lúa để thích ứng với hạn mặn, tuy nhiên do mùa khô và xâm nhập mặn năm nay quá khắc nghiệt, nên người trồng sả nơi đây có nguy cơ mất trắng.

Ông Võ Huỳnh Hà – Xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

“Không còn nước để tưới nữa, nước ngoài kênh đọ mặn đã lên 8,9 phần ngàn nên không tưới được, tưới nó sẽ chết, thành ra bây giờ chỉ chờ trời mưa thôi”

Chịu hạn mặn tốt như cây sả còn “khát nước”, thế nên nhiều loại hoa màu, cây trồng ngắn ngày khác trên địa bàn huyện cù lao giáp biển Tân Phú Đông càng “thoi thóp” phơi mình dưới nắng chờ nước tưới.

Ông Dương Minh Sơn – Xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

“Hiện nay hệ thống tưới tiêu không đủ nước để tưới nữa, tưới nhỏ giọt cũng không có luôn”

Hàng ngàn ha đất trồng lúa, cây ăn trái, rau màu trong vùng ngọt hóa Gò Công gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn mặn kéo dài, nước tưới cạn kiệt. Hiện cơ chế thủy lợi vận hành trong khu nội đồng đang được từng địa phương theo dõi nghiêm ngặt nhằm cung cấp phần nước dự trữ ít ỏi còn lại hoặc lấy gạn cho nông dân, hạn chế tối đa thiệt hại cho cây trồng.

Ông Huỳnh Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

“Bằng mọi biện pháp phải giữ được cái lượng nước phục vụ cho các hợp tác xã rau, vận động cho các hợp tác xã bơm trữ nước.”

Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, từ nay đến hết tháng 5, Tây Nam Bộ còn từ 1-2 đợt xâm nhập mặn, trong khi mùa mưa năm nay sẽ đến muộn, tầm cuối tháng 5. Vì vậy nguồn nước tưới cho cây trồng từ đây cho đến lúc đó, vẫn đang là vấn đề nan giải tại tỉnh Tiền Giang nói riêng và nhiều địa phương ở ĐBSCL nói chung./.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục