Xã hội
Trồng mận hậu rải vụ cho thu nhập cao
Mận hậu là một đặc sản của tỉnh Sơn La. Do đặc tính của cây mận có thời gian thu hoạch ngắn, sản lượng lớn nên khi vào chính vụ thường giá bán không cao.

Anh Lèo Văn Cha-ư ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng mận rải vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2019, sau khi được tham quan, học tập về mô hình trồng mận trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao và được ngành nông nghiệp địa phương hướng dẫn kỹ thuật, anh Cha-ư đã mạnh dạn cải tạo vườn mận theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Để cây mận hậu cho trái rải vụ, gia đình anh tiến hành cắt tỉa hạ cành, tạo tán, bón phân, kích cho mận ra hoa, đầu tư hệ thống tưới ẩm tự động. Nhờ vậy, vườn mận cho trái to, ngọt, giòn.

Với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây mận, gia đình anh Cha-ư có mận hậu bán rải vụ từ tháng 1 đến hết tháng 5. Tháng 1 năm nay, gia đình anh bán mận rải vụ với giá 150.000 – 180.000 đồng/kg. Còn hiện giá mận tại vườn đang bán từ 50.000 – 100.000 đồng/kg tùy loại. Trung bình mỗi năm, gia đình thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng nhờ trồng mận rải vụ./.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục