Phim
Chiêu Dương và Mỹ Kỳ không chấp nhận “tra tay vào còng” nên đã chọn cái kết khác
Trong tập cuối của ‘Trà táo đỏ’, kẻ làm giàu bất chấp thủ đoạn, người sẵn sàng từ bỏ gia đình vì chạy theo danh lợi phù hoa. Cuối cùng, thứ họ nhận về chẳng có gì ngoài một kết cục bi thảm. Bởi lẽ, mọi sự toan tính trên đời đều trở nên vô nghĩa trước những quy luật vốn bất biến của cuộc đời.

Đam mê quyền lực, tiền bạc đến “quên cả lối về”, nhưng khi đứng trước lằn ranh tử sinh của mẹ, Chiêu Dương đã có quyết định kịp thời và sáng suốt. Cô chấp nhận mang chiếc USB chứa công thức chế tạo ma túy để đổi lấy sự an toàn của mẹ theo yêu cầu của ông trùm. Tuy nhiên, khi cuộc trao đổi vừa diễn ra cũng là lúc cả Lão Bàng và Chiêu Dương rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Trong lúc tìm cách đào tẩu khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng, Cazili đã phải bỏ mạng dưới tay tên đệ tử thân tín của Duy Kha. Riêng Chiêu Dương, cô cùng Mỹ Kỳ cuối cùng phải chọn lựa một kết cục bi đát thay vì chấp nhận “tra tay vào còng”, bất chấp những lời khuyên can đầy khẩn thiết từ người chồng tội nghiệp.

Chuyên án khép lại, Võ Hiếu trùng phùng bên má và Trúc Trà. Tuy nhiên, sự trở về của anh chỉ mang cho má một niềm vui không trọn vẹn. Còn gì đau đớn hơn khi đứa con gái bà mong chờ gần suốt cuộc đời đã vĩnh viễn không thể quay về! Đó phải chăng là cái giá phải trả cho những sai lầm không thể cứu vãn của cô ấy?

Riêng với Trúc Trà, kết thúc nào cho cô gái thiện lương nhưng lại chịu quá nhiều thiệt thòi?

Những diễn biến cuối của bộ phim truyện Việt Nam “Trà táo đỏ – phần 2”, phát sóng vào lúc 20h00 thứ Năm ngày 10.6.2022  trên THVL1, cảm ơn quý khán giả đã chú ý đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục