Phim
Ông Trịnh (Huy Cường) đột quỵ bà Ba (Thanh Trúc) và bà Năm (Thanh Hiền) tranh nhau “chăm sóc”
Trong tập 42, ông Trịnh lên cơn đột quỵ vì bị bà Cả phanh phui chuyện “giành gái” với con trai. Lúc này bà Ba và bà Năm đều tranh nhau “chăm sóc” chồng để đạt được mục đích riêng…

Sốt ruột con trai cưng đang đối mặt với án tử, bà Cả hối thúc chồng phải tìm cách cứu Phú Túc cho dù phải mang cả gia tài ra đánh đổi. Thay vì nghe theo lời vợ, lão Trịnh lại cố chấp quay sang  đổ lỗi “con hư tại mẹ”, do nuông chìu mù quáng mà ra cớ sự.

“Tức nước vỡ bờ” bà Cả quyết phanh phui chuyện hai cha con vì tranh giành một cô gái mà bất chấp cả tình thân, máu mủ. Muối mặt, tức giận, Trịnh lão gia đột ngột lên cơn đột quỵ dẫn đến bán thân bất toại.

Lão gia ngã bệnh, bà Năm định nhân cơ hội giành phần chăm sóc ông để “tính đường tương lai” cho đứa con trong bụng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bà ta đều không thể qua được ải chị Ba. Bởi lẽ, đây chính là cơ hội hoàn thành kế hoạch trả thù mà Như Nguyệt đã mất biết bao thời gian, công sức để hoàn thành. Cô cũng không quên chọn cho “kẻ thù” cái chết dần trong đau đớn, tức tưởi.

Mất cơ hội “chăm sóc” ông Trịnh, Dậu điên tiết quyết định quay sang đối đầu “chủ cũ”. Vốn không lạ gì tâm cơ của kẻ từng thân cận, bà Ba căn dặn bà Xuyến phải thật cẩn thận với Dậu, thậm chí chuẩn bị hạ bệ cô ta.

Thế nhưng, dự định của cả hai liệu sẽ suôn sẻ hoàn thành khi đối phương đã sớm phát hiện bí mật liên quan đến kế hoạch “đầu độc” ông Trịnh…

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử p.4 nhan đề: “Gia đình họ Trịnh” – sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục