Phim
Phim của nam thần Nhật Bản Kento Yamazaki sắp ra mắt
Bộ phim điện ảnh “A Forest of Wool and Steel” (Rừng của Len và Thép) với sự tham gia của nam chính Kento Yamazaki sẽ ra rạp vào ngày 8 tháng 6 tại Nhật Bản.

Sinh năm 1994, nhưng Yamazaki Kento là một tên tuổi của điện ảnh Nhật Bản ở cả lĩnh vực màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Mới 24 tuổi, anh đã sở hữu kha khá những phim có chất lượng và là gương mặt điện ảnh được yêu thích hiện nay.

Bước chân vào con đường nghệ thuật khi mới 14 tuổi, Kento khởi nghiệp với nghề người mẫu, sau đó được phát hiện trong bộ phim truyền hình Atami no Sousakan (2010) của đài TV Asahi. Một năm sau, Yamazaki Kento có vai chính đầu tiên trong phim Kanseitou (2011) – một vai diễn có nội tâm tương đối sâu nặng cho độ tuổi 15 của anh.


Kento tiếp tục tham gia một số bộ phim đề tài tình yêu học đường và ghi dấu ấn bởi gương mặt điển trai, lúc hiền lành, lúc lạnh lùng. Một số phim có kịch bản khá ấn tượng như Jinx!!! (2013), L’DK (2015) hay Orange (2015), Kento đều diễn ngọt và được coi là hoàng tử shoujo của Nhật Bản, chuyên gia “đốn tim” fan nữ.

Kento trong L’DK


Tuy nhiên, nổi bật nhất và gây chú ý nhất với fan quốc tế là vai diễn L. trong TV series “Death Note” (2015). Bởi vì quá đẹp trai và bị quen thuộc với hình ảnh nam chính ngọt ngào, nên khi nhận vai L., Kento đã bị các fan của bộ truyện tranh “Death Note” ném đá tơi tả vì hình ảnh Kento dường như rất khác so với một L. kì dị trong bản gốc.


Tuy nhiên với vai diễn này, Kento Yamazaki đã chứng thực được năng lực diễn xuất của mình, tạo ra một L. mới vừa kì dị vừa đẹp đẽ, khác xa với thế giới thực và khiến nhiều fan đổ gục vì vẻ đẹp xuất thần của mình.

Nội tâm ngày càng trưởng thành, Kento tiếp tục là sự lựa chọn khó thay thế cho vai nam chính trong các tác phẩm đậm chất Nhật như Mare (2015), Heroine Shikkaku (2015), Your Lie in April (2016), One Week Friends (2017). Tháng 6/2018, bộ phim điện ảnh “A Forest of Wool and Steel” (Rừng của Len và Thép) với sự tham gia của Kento Yamazaki sẽ ra mắt. Tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết “Hitsuji to Hagane no Mori” (xuất bản tháng 9 năm 2015) của Natsu Miyashita. Cuốn tiểu thuyết đã giành được giải thưởng Japan Booksellers’ Award lần thứ 13, năm 2016.

Tác phẩm kể về cậu học sinh trung học Tomura Naoki (Kento Yamazaki thủ vai) gặp người chỉnh đàn piano Itadori Soichiro (nam diễn viên Tomokazu Miura) tại trường học của mình ở Hokkaido. Cậu có thể ngửi thấy mùi rừng từ cây đàn piano đã được được Soichiro điều chỉnh. Cảm động, Naoki quyết định làm việc cùng với Soichiro tại cửa hàng nhạc cụ của ông. Tại đây, cậu phát triển mối quan hệ với nhiều người liên quan đến piano và gặp hai chị em nghệ sĩ piano Kazune và Yuni, cũng là các nữ sinh trung học đồng trang lứa.

Cốt truyện mang nhịp điệu lặng lẽ và bình yên sẽ khó để có thể thể hiện được năng lực diễn xuất. Điều đó càng khiến người ta mong chờ hình ảnh của Kento trong “A Forest of Wool and Steel” tháng 6 này.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục